'Trọng' giải pháp tuyên truyền, ‘nâng’ ý thức người dân giữ trật tự vỉa hè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần 10 tuyến phố trên địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trong đó có 2 trục huyết mạch: Giải Phóng, Trường Chinh, đã và đang là “bài toán” trật tự giao thông – đô thị không đơn giản đối với chính quyền và lực lượng chức năng cơ sở.

Bắt tay triển khai thực hiện cao điểm lập lại trật tự, văn minh hè, đường theo Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố và quận Thanh Xuân, từ đặc thù địa bàn, phường Phương Liệt “bắt đầu và sẽ chú trọng từ công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, các hộ mặt phố: vỉa hè không phải là nơi để kinh doanh”, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt, ông Nguyễn Hữu Phúc chia sẻ.

Đọc “bệnh” vỉa hè

11h30 trưa; trụ sở Công an phường Phương Liệt; liên quân đội CSGT-TT Công an quận Thanh Xuân và Công an phường sở tại, trở về bằng xe máy và ô tô tải hạng nhẹ do chỉ huy 2 đơn vị: Trung tá – Đội phó Nguyễn Xuân Kỳ và Trung tá Ngô Đình Thức – Phó trưởng Công an phường, dẫn đầu. “Hết gần 2 tiếng nhà báo à, cả phương tiện cơ giới và đi bộ, vậy mà cũng mới được nửa địa bàn. Được cái, nhiều người dân hiểu và ủng hộ, nên anh em cũng vơi cảm giác nóng mệt”, Trung tá Thức bộc bạch.

Liên quân phường - quận nhắc nhở, xử lý hộ kinh doanh vi phạm trên địa bàn phường Phương Liệt, sáng 9-3

Liên quân phường - quận nhắc nhở, xử lý hộ kinh doanh vi phạm trên địa bàn phường Phương Liệt, sáng 9-3

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 20 triển khai cao điểm lập lại văn minh, trật tự đô thị, vỉa hè của thành phố nói chung và Phương Liệt nói riêng. Không chỉ người dân, mà ngay chính lực lượng làm nhiệm vụ cũng “chuyển” nhiều về ý thức, và cả quyết tâm. “Vỉa hè không phải là nơi để kinh doanh. Vỉa hè để phục vụ người đi bộ. Diện mạo vỉa hè chính là sự thể hiện văn minh của cơ sở, và qua vỉa hè cũng để đánh giá năng lực, trách nhiệm của lực lượng chức năng cơ sở”. Quan điểm hết sức cần thiết và rõ ràng này, vậy mà bao lâu nay, không nhiều địa bàn làm được, đạt được. Vấn đề ở đây chính là ý thức, là nhận thức của công dân, và ở ngay cả lực lượng thực thi nhiệm vụ!

Tháo dỡ biển hiệu treo sai quy định

Tháo dỡ biển hiệu treo sai quy định

Trung tá Ngô Đình Thức cho biết, đặc thù địa bàn không có những tuyến phố “hàng quán hóa” vỉa hè. Mà cơ bản là hiện tượng tranh thủ lúc vắng bóng lực lượng chức năng, hộ mặt phố lại bê trưng biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, bục bệ…Phường thu giữ nhiều chứ, nhưng vẫn không hết việc!

Từng bước, bài bản và đồng bộ

Trung tá Nguyễn Xuân Kỳ – Đội phó đội CSGT-TT CAQ Thanh Xuân cho biết, từ Kế hoạch của BCĐ 197 Thành phố, Kế hoạch của CATP, CAQ cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai, trên cơ sở sát hợp tình hình địa bàn. Đầu tiên và hết sức quan trọng, là chỉ huy Công an 11 phường và đội nghiệp vụ ký cam kết, bảo đảm trách nhiệm duy trì TTGT-ĐT trước Ban chỉ huy CAQ.

CAP Phương Liệt hướng dẫn hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hè, đường

CAP Phương Liệt hướng dẫn hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hè, đường

Đột phá đầu tiên “nhằm” vào ý thức người dân. Lực lượng CSKV được tăng cường, phối hợp cùng lực lượng CSTT quận, phường, đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết. Công an phường tiếp đó tham mưu UBND – BCĐ 197 phường ra Thông báo về tổ chức kiểm tra, giải tỏa và xử lý các vi phạm trật tự, văn minh đô thị, TTATGT, VSMT các tuyến đường, phố chính…

Khi chúng tôi về Phương Liệt, các biện pháp này đã được triển khai đến 100% hộ kinh doanh, nhất là các địa điểm mặt phố. “Dự lệnh” đó đã giúp nhiều cho kết quả cuộc ra quân của liên quân phường – đội: là sự chấp hành và không quá nhiều hành vi vi phạm trên vỉa hè! Ở Phương Liệt, chỉ huy CAP nêu rõ, vỉa hè từng tuyến đường, phố, thậm chí cả ngõ, được gắn với trách nhiệm của CSKV, CSTT. “Lực lượng mình tiên phong để kéo các ngành, đoàn thể và cán bộ cơ sở vào cuộc. Càng quyết liệt, càng hiệu quả, thì sự vào cuộc càng mạnh mẽ. Khi ấy, sẽ là giai đoạn tiếp theo của công tác duy trì”, Trung tá Ngô Đình Thức đánh giá, và cũng chia sẻ phương pháp để có được sự đồng tâm, đồng hành của đội ngũ cán bộ trong “mặt trận” làm sạch vỉa hè, “thứ” đang rất thiếu ở nhiều địa bàn.

Khi tuyên truyền đã đủ sâu, rộng; khi các ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở “thấy” được trách nhiệm của mình; CAQ Thanh Xuân triển khai biện pháp thiết thực khác, là tăng cường quân ở đội nghiệp vụ về các phường, căn cứ theo kết quả khảo sát, điều tra cơ bản: những tuyến đường, phố “nóng” TTGT-ĐT, “nóng” thời điểm nào, loại hình kinh doanh gì; biểu hiện vi phạm ra sao…Tăng nhân lực từ đội nghiệp vụ không chỉ tạo được áp lực tích cực trong tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm, mà còn san sẻ việc thiếu người, phương tiện ở cấp phường. Điều này ghi nhận rõ, trong buổi làm việc của liên quân Phương Liệt – Đội CSGT, TT…

Duy trì trật tự, văn minh vỉa hè là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Chúng tôi xác định và quán triệt rõ, công tác đảm bảo, duy trì trật tự, văn minh vỉa hè phải là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, liên tục, lúc nào cũng là cao điểm. Trong bối cảnh toàn thành phố đang ra quân, tinh thần “cao điểm” ở quận càng phải thể hiện rõ nét nhất, từ lãnh đạo BCĐ 197 quận đến 11 phường trên địa bàn.

Nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu, phương pháp, trách nhiệm…đều đã phân công hết sức cụ thể, rõ ràng. Vấn đề quan trọng là triển khai thực hiện, và làm sao để giữ bằng được kết quả văn minh, xanh, sạch, đẹp, gọn. Cơ chế giám sát, kiểm tra đã được BCĐ 197 quận thống nhất, là tăng cường nắm bắt, tiếp thu những phản ánh của người dân, của các cơ quan báo chí. Mặt khác, thành lập các tổ, đoàn kiểm tra đột xuất, qua đó cập nhật, chỉ rõ tồn tại, vi phạm và yêu cầu sớm khắc phục, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đứng đầu các tổ, đội, đoàn thể…được xác định rõ, nếu để xảy ra tồn tại, vi phạm kéo dài mà không được giải quyết. Ở Thanh Xuân, đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ 197 sẽ trực tiếp ký Phiếu giao việc đối với từng phản ánh, từng trường hợp tồn tại, vi phạm về TTGT-ĐT. Quan điểm nhất quán là: không chấp nhận lý do – nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại, vi phạm mang tính hệ thống. Khi ấy, trách nhiệm người đứng đầu sẽ phải xem xét!

(Ông Lê Hồng Thắng – Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ 19 7quận Thanh Xuân)