Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ra quân đảm bảo ATGT, TTĐT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ban hành Kế hoạch số 247/CAHBT-CSGT-TT yêu cầu các đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự phối hợp với công an phường tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm giao thông và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa triển khai việc ra quân để tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm giao thông và đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn.

Với mục tiêu giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông, CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) yêu cầu Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự phối hợp với công an các phường tổ chức cắm biển cảnh báo điểm nguy cơ cao xảy ra tai nạn; kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm đi vào đường cấm; đường ngược chiều; đi sai phần đường, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; không đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy.

Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) phối hợp với CAP Phố Huế thực hiện tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị

Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) phối hợp với CAP Phố Huế thực hiện tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị

CAQ Hai Bà Trưng giao các phường bố trí lực lượng tại 38 chốt giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, không để tình trạng này kéo dài 30 phút; chủ động tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm để phát hiện những dấu hiệu giao thông phức tạp tổ chức xử lý ngay.

Đồng thời, các lực lượng gồm đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố, tự quản cũng được huy động tham gia vào công tác phân luồng chống ùn tắc giao thông; chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Giao thông CATP, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận để phân luồng chống ùn tắc giao thông.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, ngoài lực lượng công an, tổ liên ngành còn bao gồm đại diện UBND phường, hội phụ nữ...

Để việc triển khai đạt hiệu quả, ngoài lực lượng công an, tổ liên ngành còn bao gồm đại diện UBND phường, hội phụ nữ...

Những kết quả tích cực được ghi nhận rõ rệt ngay trong ngày ra quân

Những kết quả tích cực được ghi nhận rõ rệt ngay trong ngày ra quân

Về công tác phòng, chống đua xe trái phép, CAQ yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông-trật tự (CSGT-TT) phối hợp CA phường bố trí lực lượng tại 4 chốt cố định gồm: Bà Triệu – Nguyễn Du, Đại Cồ Việt – Lê Duẩn, Giải phóng – Đại Cồ Việt; Đại Cồ Việt – Phố Huế; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại 3 tuyến: Phố Huế - Nguyễn Du - Bà Triệu; Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt; Trần Xuân Soạn – Trần Nhân Tông – Hồ Thiền Quang vào các tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và những ngày lễ, sự kiện văn hóa, thể thao.

Xe ô tô đỗ ở vị trí cấm đỗ bị cảnh sát ghi hình làm bằng chứng xử lý

Xe ô tô đỗ ở vị trí cấm đỗ bị cảnh sát ghi hình làm bằng chứng xử lý

Nếu trên xe có ghi số điện thoại của chủ xe, cảnh sát sẽ gọi điện để đề nghị chủ xe ra chấp hành việc xử phạt

Nếu trên xe có ghi số điện thoại của chủ xe, cảnh sát sẽ gọi điện để đề nghị chủ xe ra chấp hành việc xử phạt

Về trật tự đô thị, CAQ giao lực lượng CSGT-TT, công an phường ra quân xử lý, giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, hàng rong lấn chiếm hè phố để kinh doanh, buôn bán, bắt đầu từ 5h hằng ngày; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện những đối tượng nhận trông giữ phương tiện trái phép; xử phạt nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Khu vực trước cổng bệnh viện thường có nhiều xe taxi "chây ì". Họ đi chậm để tìm khách, chứ không "dừng/đỗ", như một cách đối phó, lách luật. Cảnh sát phải liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu các xe di chuyển

Khu vực trước cổng bệnh viện thường có nhiều xe taxi "chây ì". Họ đi chậm để tìm khách, chứ không "dừng/đỗ", như một cách đối phó, lách luật. Cảnh sát phải liên tục ra hiệu lệnh yêu cầu các xe di chuyển

Một người đi xe máy cố tình chạy ngược chiều ở đường một chiều, và đã bị xử lý

Một người đi xe máy cố tình chạy ngược chiều ở đường một chiều, và đã bị xử lý

Đại úy Phạm Đức Ngọc (Phó Đội trưởng Đội CSGT, TT, CAQ Hai Bà Trưng) cung cấp thông tin trong ngày ra quân

Đại úy Phạm Đức Ngọc (Phó Đội trưởng Đội CSGT, TT, CAQ Hai Bà Trưng) cung cấp thông tin trong ngày ra quân

Được biết, ngay trong ngày đầu ra quân (18-3-2021), Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông với các lỗi phổ biến như: Dừng/đỗ sai quy định; đi ngược chiều vào đường một chiều; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; taxi dừng, đỗ sai quy định trước cổng bệnh viện, trường học…