Trộm trong siêu thị Metro

(ANTĐ) - 14h15 ngày 21-11, các trinh sát Trạm Cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm phối hợp với lực lượng bảo vệ siêu thị Metro đã tiến hành kiểm tra xe đẩy mua hàng trong siêu thị của 3 người phụ nữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có nhiều mặt hàng được gắn thiết bị chống trộm đã bị gỡ bỏ. Ngay lập tức các đối tượng được mời về trụ sở Trạm Cảnh sát Nông Lâm.

Trộm trong siêu thị Metro

(ANTĐ) - 14h15 ngày 21-11, các trinh sát Trạm Cảnh sát Nông Lâm, huyện Từ Liêm phối hợp với lực lượng bảo vệ siêu thị Metro đã tiến hành kiểm tra xe đẩy mua hàng trong siêu thị của 3 người phụ nữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có nhiều mặt hàng được gắn thiết bị chống trộm đã bị gỡ bỏ. Ngay lập tức các đối tượng được mời về trụ sở Trạm Cảnh sát Nông Lâm.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi lấy trộm hàng của siêu thị Metro. Chúng tên là Nguyễn Thị Hải (SN 1967), HKTT số 2, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng; Đoàn Thị Dung (SN 1968), HKTT lô 16, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng và Bùi Thị Vân (SN 1964), HKTT tại số 27, Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Sáng 20-11, Nguyễn Thị Hải, Đoàn Thị Dung và Bùi Thị Vân đã rủ nhau lên Hà Nội để “kiếm ăn”. Đến Bến xe Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì Hải gọi điện thoại cho hai người bạn nữa là Phạm Văn Vân (SN 1963), HKTT tại thôn Mai Thôn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, và Lê Thượng Dũng (SN 1973), HKTT tại tổ 1, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, hai đối tượng này đang làm nghề “xe ôm” tại Bến xe Gia Lâm cùng tham gia.

Sau khi bàn bạc, Hải phân công mình, Đoàn Thị Dung và Bùi Thị Vân vào siêu thị lấy trộm hàng còn Lê Thượng Dũng và Phạm Văn Vân đi xe máy đứng chờ ở ngoài cổng siêu thị, khi có hàng ra thì 2 đối tượng này chở về tập kết ở một quán nước trên đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm.

Để “che mắt” các nhân viên bán hàng cũng như lực lượng bảo vệ của siêu thị Metro, 3 đối tượng đã hóa trang thành những người giàu có: tay, chân đeo nhiều dây chuyền vàng, áo thun trễ cổ, váy đen dài, khoác hờ ngoài là chiếc áo ấm đắt tiền rộng thùng thình.

Cũng như những phụ nữ đam mê nội trợ khác, mặt hàng mà Hải, Vân và Dung chọn mua là những hộp sữa bột dành cho trẻ em, sữa rửa mặt, dầu gội, mũ bảo hiểm, mỳ chính, xà phòng, thìa, đũa, kem đánh răng, khăn tắm… Sau khi chất đầy xe đủ các loại hàng, ba đối tượng đẩy xe vào dãy hàng quần áo ở góc sâu, nơi mà camera giám sát của các nhân viên bảo vệ không quan sát được.

Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng ở đây đang tư vấn cho những khách hàng khác, 3 đối tượng đã dùng kéo cắt bỏ các thiết bị chống trộm và “tuồn” hàng vào trong 4 chiếc “quần lót siêu đàn hồi”, dây nịt bụng của phụ nữ mới sinh con đã mặc sẵn và các túi áo khoác rồi ung dung đẩy số hàng còn lại ra quầy thanh toán tiền.

Bằng thủ đoạn trên, trong buổi sáng 21-11, Nguyễn Thị Hải, Bùi Thị Vân và Đoàn Thị Dung đã 4 lần “qua mặt” được các nhân viên bảo vệ của siêu thị Metro đưa hàng ra cho Lê Thượng Dũng và Phạm Văn Vân đưa về nơi tập kết.

Trong khi đang thực hiện phi vụ thứ 5 thì 5 đối tượng đã bị các trinh sát Trạm Cảnh sát Nông Lâm và nhân viên bảo vệ của siêu thị phát hiện. Kiểm tra nơi tập kết hàng của 5 đối tượng ở đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm, Trạm Cảnh sát Nông Lâm đã phát hiện và thu hồi một số lượng hàng lớn của siêu thị Metro trị giá gần 10 triệu đồng.                  

Yến Nhi