Trơ tráo vẫn không thoát

ANTĐ - Chiều qua (30-12), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm và quyết định giữ nguyên mức hình phạt 48 tháng tù đối với Nguyễn Bá Thanh (SN 1970, trú ở thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, Sóc Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại là ông Trịnh Văn Minh (SN 1965), trú ở xã Phù Lỗ, cùng huyện Sóc Sơn. 

Không thể xin việc, nhưng Nguyễn Bá Thanh vẫn rêu rao khắp nơi để lừa tiền

Rõ hành vi lừa đảo

HĐXX phúc thẩm cho rằng không có cơ sở để giảm hình phạt theo đơn kháng án của bị cáo và mức án mà cấp tòa sơ thẩm ấn định là hoàn toàn phù hợp với hành vi phạm tội nên không chấp nhận yêu cầu của bị hại, tăng thời gian phạt tù đối với Nguyễn Bá Thanh.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, từ tháng 5 đến tháng 9-2011, gia đình ông Trịnh Văn Minh đã giao tổng cộng 150 triệu đồng cho Nguyễn Bá Thanh để nhờ xin cho con gái vào làm việc tại hãng hàng không Vietnam Airlines với công việc chính là bán vé máy bay giờ chót tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Mặc dù giao kết như trên, song sau một thời gian nhận tiền và hồ sơ xin việc, Thanh lại đưa con gái ông Minh đến phỏng vấn ở văn phòng của một hãng hàng không tư nhân. Vì thế mà gia đình bị hại phản đối đồng thời đề nghị được trả lại tiền nhưng không được. Cực chẳng đã gia đình ông Minh đã tố cáo tới cơ quan công an. Với hành vi gây ra, ngày 27-9 vừa qua, TAND huyện Sóc Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Bá Thanh 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.                           

Cơ quan tố tụng bị “qua mặt”?

Tại phiên tòa phúc thẩm ông Trịnh Văn Minh trình bày, trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, người thân của bị cáo tìm đến nhà ông với mong muốn được thay mặt Nguyễn Bá Thanh khắc phục hậu quả. Ông Minh đồng ý ngay. Bị hại khẳng định, do thương kẻ lừa đảo và cảm thông với gia đình Thanh nên ông mới ký vào tờ giấy là “đã nhận đủ 150 triệu đồng” từ anh trai bị cáo. Nhưng trên thực tế, ông Minh mới chỉ nhận được 1/3 số tiền bị Thanh chiếm đoạt. Bị hại trần tình: “Lúc đó người thân bị cáo van nài, lại viết thêm tờ giấy nhận nợ 100 triệu đồng còn thiếu nên tôi mới quyết định như vậy. Ai ngờ hôm Tòa án Sóc Sơn xét xử, anh trai bị cáo lại tráo trở đứng lên tuyên bố là đã khắc phục hết hậu quả cho tôi”. Đó cũng là lý do khiến đại diện hợp pháp và ông Minh kháng cáo toàn bộ bản án. Phía bị hại còn cho rằng Tòa án Sóc Sơn đã đánh giá và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo không đúng. Vì thực tế là ở phiên tòa sơ thẩm và ngay tại phiên tòa thứ hai này, lời khai của bị cáo vẫn thể hiện không có ý thức bồi thường, không thừa nhận phạm tội lừa đảo nên không thể được hưởng những sự khoan hồng tương ứng. 

Sau thời gian tranh luận, Tòa án Hà Nội vẫn quyết định giữ nguyên mức hình phạt tù tại bản án của TAND huyện Sóc Sơn đối với Nguyễn Bá Thanh. Về dân sự, do nghi ngờ đã có sự gian dối nên tòa quyết định hủy phần bồi thường khắc phục hậu quả để điều tra, xét xử lại.