Triệt phá nhiều đường dây ma túy, ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-1, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ CATP Hà Nội phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, PGĐ CATP Hà Nội phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính - Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, cùng đại diện chỉ huy 30 quận, huyện, thị xã thuộc CATP Hà Nội.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn tội phạm tinh vi

Trong năm 2022, trước thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ động tham mưu Công an thành phố ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn để ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo báo cáo, tình hình tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp. Các tuyến trọng điểm về ma tuý nổi lên như tuyến Tây Bắc, Đông Bắc và tuyến Miền Trung – phía Nam hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam qua đường biên giới các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An… về, qua Hà Nội và đi các tỉnh khác tiêu thụ. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có sự điều hành chặt chẽ, bắt đầu từ khi hình thành đến các khâu vận chuyển, tàng trữ, phân phối, tiêu thụ. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, liên tục thay đổi cách thức trong từng khâu, từng giai đoạn trong hoạt động phạm tội, sử dụng ám hiệu kết hợp với phương tiện thông tin liên lạc hiện đại để đối phó với cơ quan chức năng.

Đại diện chỉ huy Công an các quận, huyện thực hiện ký cam kết đảm bảo ANTT, không để phát sinh điểm nóng về ma túy tại địa bàn

Đại diện chỉ huy Công an các quận, huyện thực hiện ký cam kết đảm bảo ANTT, không để phát sinh điểm nóng về ma túy tại địa bàn

Trên tuyến hàng không, tội phạm lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam và trong nội địa; nguồn ma túy chủ yếu từ các nước Châu Âu về.

Ngoài ra, với chính sách, thủ tục nhập cảnh thông thoáng nên số người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta nhiều, đa dạng về thành phần, xảy ra tình trạng một số người nước ngoài vào Việt Nam dưới nhiều danh nghĩa khác nhau nhằm mục đích phạm tội.

Tình trạng mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện diễn biến phức tạp. Công tác quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm còn sơ hở, chưa chặt chẽ, một số đối tượng vẫn lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để lén lút mua bán, tổ chức sử dụng ma túy với tính chất tinh vi. Tại các khu vực ngoại thành vẫn xuất hiện tình trạng quán karaoke hoạt động không phép, trang bị nhiều lớp cửa, thường xuyên đóng kín chỉ nhận khách quen qua Camera, bên ngoài tắt đèn, bên trong hoạt động mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hoạt động trồng cây có chứa chất ma túy tại các khu vực vườn, nhà riêng tiềm ẩn phức tạp. Đáng nói, hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy mới với hình thức tẩm ướp vào thảo mộc diễn biến tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng hình thành đường dây hoạt động mua bán với số lượng lớn với tính chất liên tỉnh.

Chặn tội phạm ma túy từ trứng nước

Với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã chủ động, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội đã phát hiện điều tra khám phá 3.295 vụ, 4.907 đối tượng. Trong đó xử lý hình sự: 3.027 vụ (chiếm 12,6% tổng số vụ án ma túy trên toàn quốc), 3.855 bị can. Vật chứng thu giữ tổng số hơn 423,1 kg ma túy các loại, cùng 4 khẩu súng, 8 viên đạn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đại tá Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP trao khen thưởng cho tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Đại tá Trần Quyết Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP trao khen thưởng cho tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Theo Thượng tá Pham Quỳnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy: “Cùng với công tác đấu tranh mạnh đường dây mua bán, ngăn chặn từ trong trứng nước tội phạm buôn bán, vận chuyển, lực lượng chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn đầu tiêu thụ, làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy; công tác chấp hành pháp luật, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm”.

Trong thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp tuyên truyền pháp luật cho khoảng 23.600 lượt quần chúng nhân dân và học sinh, sinh viên các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời triển khai phát 110.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý đến 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 40.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy (song ngữ Việt - Anh) tại khu vực có các khách sạn, khu lưu trú, khu vực phố cổ tập trung đông khách du lịch nước ngoài.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma túy ngụy trang trong vỏ bọc nước tăng cường sinh lực

Công an Hà Nội triệt phá đường dây ma túy ngụy trang trong vỏ bọc nước tăng cường sinh lực

Với thành tích xuất sắc trong năm 2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022”; hơn 119 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương, ghi nhận thành tích đạt được của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy. Đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ: “Thời gian tới, do ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình thế giới và trong nước, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, đơn vị cần chủ động hơn nữa nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý từ sớm, từ xa để kịp thời tham mưu với lãnh đạo Công an Thành phố báo cáo Bộ Công an, Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố những vấn đề cơ bản, chiến lược, các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả ngày càng cao".

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; đấu tranh quyết liệt các đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép các chất ma tuý; triệt xoá các tụ điểm, điểm phức tạp về ma tuý, các hoạt động sản xuất trái phép ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy; bám sát chức năng, nhiệm vụ theo phân công, phân cấp để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, đại diện chỉ huy 30 quận, huyên đã ký cam kết đảm bảo ANTT địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm ma túy phức tạp tại địa bàn.