Hội nghị ban chấp hành đảng bộ TP Hà Nội:

Triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm

ANTĐ -  Ngày 28-9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, khóa XV. Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị đó là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm và Chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn Thủ đô…

Các nhóm giải pháp sẽ tập trung hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp

(Trong ảnh: Sản xuất hàng xuất khẩu tại Công ty May 10, Hà Nội)

Tập trung tháo gỡ khó khăn về kinh tế

Báo cáo tại Hội nghị, Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện kinh tế Thủ đô vẫn đang duy trì tăng trưởng, GDP quý III ước tính tăng 8,5%, cao hơn quý I và II  (tương ứng là 7,3 và 7,9%). Tăng trưởng 9 tháng qua đạt 7,9%. Trong điều kiện khó khăn chung, đây là mức tăng khá, tuy nhiên không đạt kế hoạch cả năm như đã đề ra (10-10,5%) và thấp hơn mức tăng cùng kỳ các năm trước. Về kết quả kiềm chế lạm phát, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, đặc biệt đã ứng 475 tỷ đồng để dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu phục vụ bình ổn giá…

Trước tình hình phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 16 giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp hỗ trợ sản xuất, vốn, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng như: tiếp tục cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường; tập trung tháo gỡ khó khăn về lãi suất ngân hàng, điều chỉnh và triển khai quyết định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp của thành phố…

Về vấn đề này, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua trong điều kiện kinh tế chung của cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Thành phố đã triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ... Vì vậy, tuy khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm như đã đề ra song đây cũng là những thành tích rất đáng ghi nhận.

Đảng viên sẽ thực hiện trước

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lấy ý kiến đóng góp xung quanh Chỉ thị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn. Dự thảo nêu rõ, việc tổ chức tiệc cưới phải tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần trang trọng - lành mạnh - tiết kiệm. Số lượng khách mời dự tiệc cưới không quá 300 người, tương đương 50 mâm cỗ. Nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc cưới chung thì khách mời không quá 600 người. Cùng với đó, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần (chẳng hạn có người vừa tổ chức cưới ở quê, vừa tổ chức ở nơi ở, vừa tổ chức ở cơ quan). Đặc biệt, không tổ chức tiệc cưới ở những nơi sang trọng, tốn kém, không phù hợp với thu nhập chung của đông đảo nhân dân và cán bộ công chức như khách sạn 5 sao hay khu du lịch cao cấp… 

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, Chỉ thị này yêu cầu, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo của thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức đám cưới của bản thân và gia đình. Theo đồng chí Bí thư, Thành ủy đã thực hiện đồng bộ các hoạt động xây dựng Đảng, tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 và quan trọng hơn là sau kiểm điểm đã thể hiện bằng những hành động, giải pháp thiết thực, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Xung quanh dự thảo, đa số các đại biểu đã đồng tình với những quy định có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, một số đại biểu góp ý, cần phải quy định rõ, chỉ thị là quy định bắt buộc phải thực hiện, nếu ai không thực hiện sẽ xử phạt nghiêm minh hay chỉ là một cuộc vận động. Nếu thực hiện thì đơn vị nào giám sát, xử phạt… Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, việc ban hành Chỉ thị này không chỉ là một cuộc vận động mà các đảng viên của thành phố sẽ phải thực hiện. 

Để hoàn thành được các mục tiêu của thành phố từ nay đến cuối năm, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu, các cán bộ, đảng viên phải không ngừng rèn luyện, tiếp tục tự giác kiểm điểm, chủ động tiếp thu với tinh thần cầu thị và phát huy khả năng của mình, gắn trách nhiệm cá nhân với các sở, ngành, cán bộ công chức trên cương vị cá nhân phụ trách. Cần làm ngay các quy định về chỉ thị thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tạm dừng các đoàn đi nước ngoài để giảm chi tiêu công và triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế.