Cỏ mọc um tùm, gỗ, phế liệu vứt tràn lan, đất thải cũng bị vứt vào chân đê, tích tụ và dần dần cũng bị cỏ xâm lấn. Thực trạng này diễn ra nhiều tháng nay trên tuyến đê Nguyễn Khoái, đoạn qua cửa khẩu vào cảng Hà Nội hướng về cầu Thanh Trì. Thân đê bị biến dạng ở nhiều đoạn, tuyến, cho thấy lâu nay nó dường như không được cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở quan tâm, bảo vệ. Có đoạn đê còn bị người dân trưng dụng để làm khu đun nấu hoặc dịch vụ ăn uống. Đề nghị Chi cục Đê điều TP Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng trên.