Trẻ nhỏ dùng kính 3D dễ ảnh hưởng thị lực

ANTĐ - Bác sĩ Hoàng Cương – BV Mắt Trung ương cho biết, thời gian gần đây có khá nhiều trẻ nhỏ vào BV khám mắt do đeo kính 3D (kính cho hình ảnh không gian 3 chiều). 

Theo bác sĩ Hoàng Cương, nhiều bậc phụ huynh chủ quan hoặc chiều con, đã mua và cho con dùng các loại kính 3D để đeo chơi, thậm chí đeo kính để xem ti vi, đọc sách. Dù chưa có nghiên cứu nhiều về tác động khi cho trẻ đeo loại kính này song nếu cho trẻ đeo nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị lực, đặc biệt với trẻ từ 5-7 tuổi, bởi đây là giai đoạn thị giác của trẻ đang phát triển. Mục đích của kính 3D là không làm cân bằng hai mắt, xô lệch đi để tạo chiều sâu của hình ảnh, khi dùng kính 3D nhiều làm não trẻ mất thăng bằng, không thiết lập được thị giác hai mắt, làm phân ly hai mắt, khiến trẻ mỏi mắt, từ đó gây ảnh hưởng phát triển thị giác.