Trâu bò chết hàng loạt do rét đậm rét hại kéo dài

ANTĐ - Đợt rét đậm, rét hại trong những ngày qua đã khiến nhiều trâu bò bị chết, gây nhiều thiệt hại cho người dân vùng núi phía Bắc.
Trâu bò chết hàng loạt do rét đậm rét hại kéo dài ảnh 1
Đợt rét đậm, rét hại vừa qua khiến nhiều trâu bò bị chết rét (Ảnh minh họa)

Theo Sở NN & PTNT tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 10-1 đợt rét đậm rét hại trong những ngày qua đã làm 28 trâu bò tại Yên Bái bị chết rét, trong đó ở huyện Mù Cang Chải có 17 con, còn lại 11 con tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Yên Bình.

Trước đợt rét này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương  triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc. Yêu cầu các Phòng nông nghiệp các huyện thị phối hợp với Trạm Khuyến nông, Thú y làm việc với chính quyền địa phương vận động người dân lùa trâu bò về nhà, che chắn chuồng trại, tăng cường thức ăn cho đàn gia súc… nhằm hạn chế chết rét, bảo vệ đàn gia súc tránh thiệt hại cho người dân.

Tuy nhiên, do tập quán chăn thả đàn gia súc trên đồi, núi của người dân vùng núi cao nên khi nhiệt độ xuống thấp và xuất hiện sương muối, nguy cơ trâu bò chết rét có thể tăng nhiều hơn nữa. Cùng với đó, đợt rét đậm, rét hại này ở một số nơi tại các huyện vùng cao có lúc nhiệt độ xuống dưới  6 độ C, đã khiến cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. Được biết đầu năm 2011, tỉnh Yên Bái đã có gần 4.000 con trâu bò bị chết rét.