Trao thưởng 40.000 USD cho công trình nghiên cứu vaccine rota

ANTĐ - Sáng 14-6, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Bảo Sơn đã phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng Bảo Sơn năm 2013 cho 1 công trình thuộc lĩnh vực y dược học. 

Sau 2 vòng xét chọn, "Chuỗi công trình nghiên cứu virus Rota và sản xuất vaccine Rota tại Việt Nam" của PGS.TS Lê Thị Luân và nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế đã được chọn để trao giải. Giá trị của giải thưởng lên đến 40.000 USD.

Việt Nam là 1 trong 4 nước trên thế giới tự sản xuất được vaccine phòng rota


Đây là chuỗi công trình nghiên cứu khoa học bài bản thực hiện trong 16 năm, kết quả nghiệm thu xuất sắc với tính mới, tính khoa học và ứng dụng cao trong y học. Thành công của công trình đã đưa Việt Nam trở thành nước thứ 2 ở châu Á và là 1 trong 4 nước trên thế giới tự sản xuất được vaccine phòng tiêu chảy do rota virus. Quan trọng hơn, việc tự sản xuất được vaccine rota giúp nước ta giảm được 5.300-6.800 ca tử vong hàng năm ở trẻ dưới 5 tuổi và tiết kiệm được 5,3 triệu USD chi phí khám chữa bệnh do rota virus gây ra.


Giải thưởng Bảo Sơn được chính thức trao giải từ năm 2011, dành để vinh danh các công trình khoa học xuất sắc có giá trị khoa học và thực tiễn, đã được ứng dụng trong thực tế, đóng góp nổi bật vào sự phát triển của đất nước. Mỗi năm trị giá giải thưởng sẽ tăng lên 10.000 USD cho tới khi đạt mốc 1 triệu USD thì duy trì mức thưởng này. Đến nay, đã có 3 công trình khoa học được trao giải với tổng giá trị 80.000 USD. Theo dự kiến, Giải thưởng Bảo Sơn năm 2014 sẽ được phát động vào tháng 7 tới.