Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-10, Ban Chấp hành Công đoàn CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn Quý III-2022, triển khai chương trình công tác trọng tâm Quý IV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn" đối với các đồng chí lãnh đạo công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn CATP Hà Nội, Trung tá Bùi Anh Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Quý III-2022 và công tác trọng tâm thực hiện trong những tháng cuối năm.

Theo đó, trong công tác thi đua, khen thưởng BCH Công đoàn CATP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Công đoàn CAND trình Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” đối với 16 đồng chí là các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn; Sơ kết phong trào thi đua đợt I: Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen đối với 5 tập thể và 9 cá nhân; Công đoàn CATP tặng giấy khen đối với 17 công đoàn cơ sở, 19 tổ công đoàn, 18 cá nhân; Sơ kết tháng Công nhân: Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đối với 1 cá nhân, Công đoàn CATP tặng giấy khen đối với 3 cá nhân; Công đoàn CATP Hà Nội tặng giấy khen đối với 15 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII do Công đoàn CAND tổ chức, đề xuất Công đoàn CAND tặng bằng khen 5 cá nhân. Công đoàn CATP tặng giấy khen đối với 15 cá nhân có thành tích trong Hội thi Lái xe giỏi an toàn năm 2022.

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" đối với các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" đối với các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Bên cạnh đó, BCH Công đoàn CATP Hà Nội đã triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Đảng ủy CATP với các kế hoạch tuyên truyền; Kế hoạch tham gia giám sát, phản biện công tác XDLL ở các đơn vị cùng cấp; Hướng dẫn nhận xét đánh giá, xếp loại chất lượng đoàn viên liên thông với đánh giá xếp loại cán bộ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 trong Công đoàn CATP Hà Nội.

Trung tá Bùi Anh Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội trao Bằng khen của Công đoàn CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trung tá Bùi Anh Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội trao Bằng khen của Công đoàn CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào, BCH Công đoàn CATP Hà Nội đã tích cực tham dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Công đoàn CAND tổ chức và đạt giải C toàn đoàn; Tổ chức Ngày Hội thể thao Công đoàn CATP; Trao tặng đến đoàn viên công đoàn các mặt nạ chống bụi mịn của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại FCS; Tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và chương trình phúc lợi cho 500 đoàn viên lao động hợp đồng làm công tác cấp dưỡng, tạp vụ, điện nước trong CATP; Tổ chức Hội thi lái xe giỏi an toàn năm 2022; Kiểm tra công tác tài chính và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; Thành lập đội tuyển, tập luyện tham gia Hội thi “Lái xe Công an nhân dân giỏi” năm 2022 do Công đoàn CAND tổ chức; Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tá Ngô Quốc Chính, Chủ tịch Công đoàn CATP Hà Nội đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn trong Quý III năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt những nội dung trọng tâm từ nay đến cuối năm như: tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu còn lại của năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn CATP Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" đối với 16 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.