Tranh cãi khi xây nhà, đổ xăng thiêu hàng xóm

ANTĐ - Ngày 27-6, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Xuân Hoa (SN 1966, trú phường 3, quận 8, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Trần Thị Xuân Hoa và chị Nguyễn Thị Ngọc Nga nhà ở cùng hẻm 166, đường Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TP.HCM. Đầu tháng 4-2010, Hoa thuê thợ xây nhà nhưng không gia cố chắc nền móng. Hai tháng sau, căn nhà trên bị sập làm hư hỏng 5 căn nhà liền kề trong đó có nhà chị Nga. Sau đó, Hoa đã xây dựng lại 4 căn nhà trên, riêng chị Nga không đồng ý để Hoa xây dựng lại mà đòi bồi thường bằng tiền mặt. Do Hoa không đồng ý nên chị Nga làm đơn khởi kiện ra tòa, tòa án buộc Hoa phải bồi thường hơn 160 triệu đồng.

Ngày 11-3-2013, tại Chi Cục thi hành án, hai bên lại thỏa thuận sẽ để Hoa xây lại nhà, Hoa thuê người đập luôn nhà cũ của mình để xây lại cùng nhà của chị Nga. Quá trình xây lại, do chị Nga chưa xin phép nên Thanh tra xây dựng buộc dừng thi công dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn. Ngày 19-4-2013, Hoa và chị Nga đánh nhau nên bị mời lên công an phường làm việc. Tức giận, Hoa nảy sinh ý định muốn chết cùng chị Nga. Ngay sau đó, khi về nhà, bị cáo đi mua 20.000 đồng tiền xăng tự tưới vào người rồi đứng chờ ở đầu hẻm hắt lên người chị Nga định châm lửa đốt. Lúc này, một người dân phát hiện đã kịp thời giật bật lửa ném đi. Hoa bị bắt giao cơ quan công an xử lý.