Trắng đêm cùng các tổ 141 ‘săn quái xế' dịp cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tối 24/9, rạng sáng 25/9, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội được triển khai cắm chốt công khai kết hợp hóa trang xử lý các “quái xế" nẹt pô, rú ga, lạng lách, đánh võng, phòng chống đua xe trái phép trên đường Võ Chí Công, Lạc Long Quân (quận Tây Hồ). Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý 12 đối tượng vi phạm.

Những ngày gần đây, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công và quận Tây Hồ bức xúc phản ánh về hiện tượng hàng đêm, nhiều thanh, thiếu niên sử dụng xe mô tô đã thay đổi kết cấu, chủ yếu là độ ống xả to gây âm thanh lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết: Đêm xuống, hàng loạt thanh niên ngổ ngáo nẹt pô, rú còi đinh tai nhức óc suốt dọc đường Võ Chí Công khiến người già, trẻ nhỏ thường xuyên mất ngủ, giật mình, khóc lóc hoảng sợ…

Nhiều thanh niên ngổ ngáo nẹt pô xe, rú còi đinh tai nhức óc suốt dọc đường Võ Chí Công khiến người già, trẻ nhỏ thường xuyên mất ngủ, giật mình...

Nhiều thanh niên ngổ ngáo nẹt pô xe, rú còi đinh tai nhức óc suốt dọc đường Võ Chí Công khiến người già, trẻ nhỏ thường xuyên mất ngủ, giật mình...


21h, tuyến đường Võ Chí Công tấp nập người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên ở cả hai chiều đường hướng lên cầu Nhật Tân, hoặc theo chiều ngược lại, chốc chốc lại nghe thấy những âm thanh lớn từ những đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phân khối lớn gầm rú ga, phóng bạt mạng. Tiếng nẹt pô, những màn “vỉa”, “ tráng trứng” trên đường của các đối tượng này khiến người tham gia giao thông hoảng sợ.

Tổ công tác Y5/141 cắm chốt công khai, xử lý vi phạm trên đường Võ Chí Công tối 24/9.

Tổ công tác Y5/141 cắm chốt công khai, xử lý vi phạm trên đường Võ Chí Công tối 24/9.

Ngay từ 20h tối 24/9, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cùng với Công an quận Tây Hồ đã triển khai lực lượng dọc tuyến đường Võ Chí Công truy "nóng", xử lý các đối tượng vi phạm.

Các tổ công tác 141 hóa trang làm nhiệm vụ mật phục, sử dụng xe mô tô bí mật tuần tra, áp sát các đối tượng vi phạm trên đường để chờ thời cơ khi những đối tượng này dừng đèn đỏ sẽ "ốp" trực tiếp, đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ cho các tổ hóa trang là những tổ công tác 141 làm nhiệm vụ công khai ở hai chiều đường Võ Chí Công, đón lõng, chặn dừng các đối tượng vi phạm.

Các đối tượng bị cảnh sát 141 bàn giao về Công an phường Xuân La

Các đối tượng bị cảnh sát 141 bàn giao về Công an phường Xuân La

Ghi nhận của phóng viên ANTĐ tại tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương chỉ huy, chỉ sau ít phút triển khai “ém quân” tại các vị trí được khảo sát từ trước, tổ công tác đã bắt giữ hàng loạt thanh niên ngổ ngáo nẹt pô, rú ga, không gắn biển kiểm soát xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Các thanh niên ngổ ngáo nẹt pô, rú ga, tháo biển số xe bị tổ công tác Y10/141 phát hiện, chặn giữ tối 24/9.

Các thanh niên ngổ ngáo nẹt pô, rú ga, tháo biển số xe bị tổ công tác Y10/141 phát hiện, chặn giữ tối 24/9.

Tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, 22h, tổ tuần tra của tổ công tác Y10/141 phát hiện một nam thanh niên “đầu trần”, điều khiển xe máy nẹt pô, phóng tốc độ cao. Tổ công tác đã bí mật ghi hình và bám theo đối tượng, đến khu vực an toàn thì tổ chức chặn xe, bắt giữ đối tượng.

Qua kiểm tra nam thanh niên Nguyễn Minh H (SN 2002, HKTT: Hạ Hòa, Phú Thọ) không xuất trình được giấy tờ liên quan người và phương tiện. Tại Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ) H thừa nhận đã vi phạm nhiều lỗi giao thông trong đó có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng.

Ngoài ra, trong tối 24/9, tổ công tác Y10 còn bàn giao Mai Văn T (SN 1982, HKTT: Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đặng Văn Q (SN 2004, HKTT: Thanh Sơn, Phú Thọ), Phùng Anh V (SN 2002, HKTT: Thanh Sơn, Phú Thọ)… về Công an phường Xuân La tiếp tục xử lý. Qua phân loại bước đầu, hầu hết các đối tượng đều nẹt pô, rú ga, xe máy bị thay đổi kết cấu, có nhiều xe còn che mờ biển kiểm soát, tháo biển kiểm soát

Tổ công tác Y5/141 cắm chốt công khai tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La cũng phát hiện, xử lý nhiều thanh niên ngổ ngáo “đầu trần” nẹt pô, chạy tốc độ cao.

Thiếu tá Trịnh Phi Hùng, chỉ huy tổ công tác Y5 cho biết: Các tổ công khai có nhiệm vụ tập trung kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội trên tuyến giao thông, kiểm tra, kiểm soát các trường hợp điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe mô tô phân khối lớn hoặc có dấu hiệu độ pô, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, vi phạm nồng độ cồn… phối hợp với các tổ hóa trang chặn dừng, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Nhiều thanh niên hết sức manh động, khi bị yêu cầu dừng kiểm tra vẫn cố tình thông chốt hoặc lao thẳng vào tổ công tác.

Di chuyển sang tổ công tác Y9 do Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung chỉ huy, phóng viên ANTĐ ghi nhận, khoảng 23h, tổ công tác tuần tra kiếm soát trên đường Võ Chí Công phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS: 59A3-279xx nẹt pô gây âm thanh lớn.

Bí mật bám theo đến ngã tư Võ Chí Công – Xuân La, tổ công tác tổ chức chặn dừng. Đấu tranh khai thác tại chỗ, nam thanh niên khai nhận đã tự ý thay đổi kết cấu pô xe, rú, nẹt pô vì cảm thấy… vui. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Thành N (SN 1999, HKTT: TP Phủ Lý, Hà Nam).

Đáng chú ý, tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc T (SN 1996, HKTT: Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển mô tô không đeo BKS, nẹt pô, rú ga, có biểu hiện độ chế pô phát ra âm thanh lớn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi đeo chéo trên người T có một gói thảo mộc khô, nghi cần sa. Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Công an phường Xuân La điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc T vừa nẹt pô vừa tàng trữ trái phép thảo mộc khô nghi cần sa.

Đối tượng Nguyễn Ngọc T vừa nẹt pô vừa tàng trữ trái phép thảo mộc khô nghi cần sa.

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết trong tối 24/9, rạng sáng 25/9, các tổ công tác tác 141 công khai kết hợp hoá trang tuần tra phối hợp với Công an quận Tây Hồ triển khai phương án kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây rối trật tư công cộng trên địa bàn quận Tây Hồ. Qua đó đã phát hiện, xử lý 12 đối tượng có hành vi nẹt pô, rú ga.

Trong đó 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ 1 gói thảo mộc khô nghi cần sa, 1 xe mô tô nghi xe tang vật.