Trang bị kiến thức phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, tiệm vàng cho các cơ sở kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-1, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì Hội nghị Phổ biến công tác Phòng, chống tội phạm tại các phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn quận năm 2024.
Đại tá Đồng Đắc Thọ - Trưởng Phòng 7, Cục kỹ thuật hình sự phổ biến các kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Đại tá Đồng Đắc Thọ - Trưởng Phòng 7, Cục kỹ thuật hình sự phổ biến các kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Dự hội nghị có Đại tá Đồng Đắc Thọ - Trưởng Phòng 7 - Cục kỹ thuật hình sự - Bộ Công an; Thượng tá Lê Minh Tiến, Phó trưởng Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Phạm Quý Hải cho biết, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã đã xảy ra các vụ án, vụ việc đối tượng tấn công, thực hiện các hành vi cướp, trộm cắp tài sản tại các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, từ đơn lẻ đến tổ chức băng ổ nhóm, không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe con người, xâm hại đến tài sản, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đại diện ngân hàng, phòng giao dịch và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quận trang bị kỹ năng phòng, chống tội phạm

Đại diện ngân hàng, phòng giao dịch và cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn quận trang bị kỹ năng phòng, chống tội phạm

Quá trình gây án các đối tượng thường che kín mặt, sử dụng các loại vũ khí "nóng" nhằm đe doạ, khống chế lực lượng bảo vệ, nhân viên ngân hàng, khách hàng để cướp, trộm cắp tài sản; có trường hợp khi bị phát hiện, truy đuổi các đối tượng đã chống trả rất quyết liệt gây ra thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Trước tình hình đó, Công an quận Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp với Phòng PC09 - Công an Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, hướng dẫn đối với 70 ngân hàng, phòng giao dịch và 24 cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Qua rà soát, thống kê và công tác kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy, phần lớn các ngân hàng có trang bị đầy đủ hệ thống báo động.

Đội Kỹ thuật hình sự - CAQ Tây Hồ tặng sổ tay trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm

Đội Kỹ thuật hình sự - CAQ Tây Hồ tặng sổ tay trang bị kỹ năng phòng chống tội phạm

Tại hội nghị, Tiến sỹ, Đại tá Đồng Đắc Thọ, báo cáo viên của hội nghị đã phổ biến, tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng mới trong việc thông báo, chuyển thông tin trực tiếp đến các đơn vị chức năng. Đồng thời đề nghị các ngân hàng, phòng giao dịch và các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý khẩn trương hoàn thiện, trang bị hệ thống báo động, gia cố hệ thống các cửa và kho chứa tiền, tài sản… để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do tội phạm gây ra.