Trao Quỹ phòng, chống tội phạm của thành phố Hà Nội trợ cấp chiến sỹ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Chiều 24-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138/TP Hà Nội, đã cùng đoàn công tác CATP đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên, trao hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tội phạm của thành phố Hà Nội, số tiền 9 triệu đồng, đến Đại úy Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội CSGT – TT Công an huyện Sóc Sơn, bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 7-1, tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35, thuộc thôn 3, xã Hồng Kỳ. Khi thấy tổ công tác, chiếc xe ô tô Huyndai Tucson, BKS 30G-730.13 đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Hậu quả khiến đồng chí Thưởng bị chấn thương sọ não. Ngay sau đó, Công an huyện Sóc Sơn nhanh chóng đưa đồng đội đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, đồng thời chỉ đạo tổ công tác điều tra, làm rõ đối tượng gây tai nạn cho Đại úy Nguyễn Văn Thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao đổi cùng bác sỹ điều trị cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trao đổi cùng bác sỹ điều trị cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng

Cơ quan Công an xác định đối tượng vi phạm là Phạm Ngọc Sơn (SN 1987, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn). Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng là 0,083 mmol/I. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Sơn về hành vi “Giết người”.

Tại Bệnh viện Việt Đức chiều 24-1, thay mặt lãnh đạo CATP và Ban Chỉ đạo 138/TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Nguyễn Văn Thưởng; và động viên thân nhân đồng chí Thưởng tận tình chăm sóc, phối hợp với các y, bác sỹ để đồng chí Thưởng sớm bình phục.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky bày tỏ cảm ơn các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức trong suốt thời gian qua đã tận tâm, tận lực điều trị cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng; và mong muốn, các y, bác sỹ tiếp tục quan tâm, chữa trị để đồng chí Thưởng bình phục, sớm trở lại công tác.

Được biết, trước đó, ngày 10-1-2024, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm, động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Tham gia cùng đoàn công tác của đồng chí Bộ trưởng có Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an TP Hà Nội và Ban chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn…