Trai có vợ rủ nữ sinh lớp 10 đi “bụi” để giao cấu

ANTĐ - Trong thời gian đưa cô nữ sinh lớp 10 đi “bụi”, Nguyễn Thành Đạt (1984), trú tại  phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã 4 lần quan hệ tình dục với cô bé này.

Theo ông Hoàng Văn H, trú tại huyện Từ Liêm, TP Hà Nội - bố của bị hại cho biết; sáng 8-8, sau gần 10 ngày “mất tích”, thấy cô con gái của mình là Hoàng Anh T (SN 1996) trở về trong bộ dạng phờ phạc, gặng hỏi ông H hốt hoảng khi biết trong những ngày qua, con gái mình đã đi theo và sống như vợ chồng với 1 gã đàn ông lạ.

Được biết, cách đây không lâu, trong 1 lần lang thang trên mạng, nữ sinh này đã làm quen với Nguyễn Thành Đạt. Với vẻ đẹp trai, tài ăn nói và dạn dày trong tình trường, Đạt đã dễ dàng “cưa” đổ cô bé lớp 10 non nớt. Và từ đó, 2 người thường xuyên liên lạc qua mạng. Trong thời gian T được nghỉ hè, Đạt và cô bé đã nhiều lần gặp gỡ và đi chơi với nhau.

Gần đây, T đến trường học hè nhưng do nhà trường quản lý chặt chẽ (Trường nội trú) nên Đạt rất khó gặp được T. Đến ngày 30-7, sau khi nữ sinh lớp 10 này xin được nhà trường ra ngoài, nghe lời ngon ngọt của “người yêu”, cô bé đã trốn học, bỏ đi “bụi” với gã đàn ông này.  

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt


Trong khoảng thời gian từ 30-7 đến 7-8, nhiều lần Nguyễn Thành Đạt đã gọi điện và cho ông H biết; nếu ông chuyển trường học cho T thì cô bé mời chịu về nhà. Còn ông không làm được việc đó thì đích thân Đạt sẽ đứng ra chuyển trường cho T. Không còn cách nào khác, ông H đành đồng ý cho con gái của mình chuyển trường. Và đúng như lới hứa, sáng 8-8, cô bé Hoàng Anh T đã trở về nhà. Còn Đạt đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, đến chiều 9-8, trinh sát hình sự CAH Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng này. Tại Cơ quan công an, Nguyễn Thành Đạt cho biết, hiện đối tượng đã có vợ và 2 con. Trong thời gian từ 30-7 đến 7-8, đối tượng đã đưa cháu Hoàng Anh T đi chơi nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Trong những ngày đó, đối tượng đã 4 lần quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 10 này.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối với Đạt về hành vi giao cấu với trẻ em.