Tổng thống Ukraine nhờ FBI, EU giúp điều tra vụ sát hại nhà báo Nga

ANTĐ - Phát ngôn viên Tổng thống Ukraine vừa cho hay, đích thân ông Petro Poroshenko đã đề nghị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) bắt tay vào cuộc tìm ra thủ phạm sát hại nhà báo nổi tiếng của Nga Pavel Sheremet.

Ukraine không đủ thực lực hay muốn khách quan khi mời FBI và EU vào cuộc?

“Tổng thống đã chỉ đạo nhờ các chuyên gia điều tra từ FBI và EU giúp sức trong vụ việc này”, phát ngôn viên Svyatoslav Tsegolko cho hay.

Theo phát ngôn viên trên, cũng chính Tổng thống Poroshenko đã yêu cầu tăng cường an ninh bảo vệ cho vợ của cố nhà báo Sheremet, cũng như chủ bút Alena Pritula của tờ báo Ukrainskaya Pravda, trong bối cảnh những kẻ tấn công có thể tiếp tục sát hại những người có liên quan.

Trước đó, nhà báo nổi tiếng của Nga Sheremet đã thiệt mạng khi chiếc xe của ông bị nổ tung sau khi khởi động ở giữa trung tâm Kiev.

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, nhiều khả năng thủ phạm đã gài thiết bị nổ được điều khiển từ xa vào xe của ông Sheremet để sát hại nhà báo này.

Được biết, nhà báo Sheremet làm việc cho cả tờ Ukrainskaya Pravda và đài Radio Vesti.