Nga điều tra hình sự với những người đòi lật đổ chính quyền cũ của Ukraine

ANTĐ - Ủy ban điều tra Nga (RIC) ra tuyên bố vào hôm 12-7 cho hay, họ đã mở vụ án hình sự đối với những người tham gia vào cuộc biểu tình Euromaidan (ủng hộ Ukraine gần gũi với châu Âu), cũng như cuộc chiến ở Đông Ukraine.

Nga muốn làm rõ những tội ác ẩn sau các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền cũ ở Ukraine

Theo đó, vụ án hình sự trên sẽ chống lại nhà lãnh đạo của tổ chức Misanthropic Division, cũng như các thành viên đã tham gia vào các cuộc biểu tình Euromaidan và cuộc chiến ở Đông Ukraine.

“Những thành viên của tổ chức này thuộc chi nhánh ở Ukraine đã tham gia vào các sự kiện Euromaidan, cũng như vào chiến sự ở Đông Ukraine. Thêm vào đó, chúng đang truyền bá tư tưởng Bandera và các tổ chức vũ trang dân tộc cực đoan Ukraine như Right Sector, Azov”, phát ngôn viên RIC Vladimir Markin bày tỏ với báo giới.

Lãnh đạo của Misanthropic Division là Dmitry Pavlov bị cáo buộc đã sáng lập ra tổ chức cực đoan này, cũng như kêu gọi tham gia vào các hoạt động khủng bố và phục hồi chủ nghĩa phát xít.

Theo RIC, hiện nay Pavlov đang lẩn trốn trên lãnh thổ Đức.