Tổng thống Putin: Nga sẽ hành động mạnh mẽ ở Syria

ANTĐ - Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-9, trong đó ông Putin nói rằng Matxcơva sẽ phản ứng mạnh mẽ, nếu xác định được ai đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Tổng thống Nga Putin (phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP và kênh truyền hình nhà nước Nga Channel 1, ông Putin cho biết, Nga không loại trừ khả năng ủng hộ hành động quân sự ở Syria, nhưng với điều kiện là phải có bằng chứng xác thực về việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và được sự chấp thuận của LHQ.

“Nếu có bằng chứng rõ ràng về loại vũ khí được sử dụng và người sử dụng chúng, thì Nga sẽ hành động một cách kiên quyết”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng xác nhận Nga đã chuyển giao một số thành phần của hệ thống phòng không S-300 cho Syria, nhưng việc chuyển giao chưa được hoàn tất và Nga đang xem xét các hành động tiếp theo.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, khi bình luận về tình hình xung quanh Syria, ông Putin nói rằng Nga sẽ không can thiệp vào bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào.