Biện pháp quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề hạt nhân Iran

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barank Obama vừa lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, cho rằng các hành động quân sự sẽ không chấm dứt được chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi tại nước này. Ông tuyên bố rằng một thỏa thuận với Tehran là cách duy nhất để đảm bảo không có chiến tranh xảy ra.

Phát biểu trên chương trình truyền hình “Uvda” của Israel, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để ngăn chặn Iran đạt được vũ khí hạt nhân là thông qua một thỏa thuận hoà bình. Tehran hiện đang gấp rút đàm phán với Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới về chương trình hạt nhân, trước khi đến hạn chót cho việc kí kết thỏa thuận cuối cùng vào 30-6.
Biện pháp quân sự sẽ không giải quyết được vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama

Cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối ngày 2-6 này, được xem như là những nỗ lực của ông Obama trong việc thuyết phục Israel rằng Mỹ sẽ không kí kết với một thỏa thuận bất lợi. Bất kì thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ yêu cầu Iran phải hạn chế về chương trình hạt nhân của mình và có thể tăng cường biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Chính phủ Israel đã liên tục chỉ trích các thỏa thuận với Iran, cho rằng nó hoàn toàn vô dụng và khẳng định biện pháp quân sự vẫn là một sự lựa chọn khả thi.

Các cuộc đàm phán với Tehran đã gây ra sự căng thẳng chưa từng có trong mối quan hệ giữa Mỹ và Israel. Thậm chí Tổng thống Obama đã từng bị đặt câu hỏi liệu rằng Israel có phát động một cuộc tấn công vào Iran mà không cần đàm phán với Mỹ hay không.

Đáp lại điều này, ông Obama đã nói: “Tôi sẽ không nói trước được gì về việc này. Những gì tôi có thể nói với những người Israel là tôi hiểu mối quan tâm cũng như những nỗi sợ hãi của các bạn”.