Liên Hợp Quốc tìm ra thêm bằng chứng Nga can thiệp vào xung đột Ukraine

ANTĐ - Theo một vài quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, những vụ xung đột xảy ra ở miền đông Ukraine đang dần làm lộ ra các bằng chứng, không phải quá xác thực, nhưng một phần nào đó cho thấy sự can thiệp của Nga vào cuộc nội chiến ở Ukraine. 

“Chúng tôi đang nói đến việc xuất hiện ngày càng nhiều các chiến binh lạ và các bằng chứng cho thấy Nga có can thiệp vào các cuộc chiến này”, Trợ lí Thư kí về Quyền con người của Liên Hợp Quốc, Ivan Simonovic nói trong một cuộc họp báo tại Geneva vào hôm 1-6.

Nga luôn phủ nhận các cáo buộc của phương Tây về việc hỗ trợ cho quân li khai các loại vũ khí và binh lính.

Nga luôn bị cáo buộc đã hỗ trợ binh lính và vũ khí cho quân li khai miền đông Ukraine

Vào hôm 21-5, các quan chức Liên Hợp Quốc đã phỏng vấn 2 binh lính người Nga bị bắt giữ ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga cho biết đây đều là các cựu binh của mình và đã rời khỏi quân đội Nga từ trước đó.

2 người đàn ông trên bị buộc tội khủng bố bởi chính quyền Ukraine và giam giữ ở một nơi riêng biệt.

“Rất khó để chứng minh rằng họ có phải là binh lính hay không. Đây chính là lí do vì sao hầu hết chúng ta đều nói về các “chiến binh” của Liên bang Nga nhưng không thể đưa ra được bằng chứng cụ thể”, ông Armen Harutyunyan, người đứng đầu sứ mệnh giám sát quyền con người của Liên Hợp Quốc ở Ukraine, nói.

Nếu Moscow được chứng minh là một bên tham chiến, điều này sẽ kéo Nga vào các lời cáo buộc của những tội ác chiến tranh và có thể bị kiện ra toà án hình sự quốc tế.

Việc tuyên bố Nga có phải là một bên tham gia vào xung đột hay không là nhiệm vụ của Uỷ ban Quốc tế, thuộc Hội chữ Thập đỏ thế giới (ICRC), cơ quan bảo vệ Hiệp ước Geneva về các quy định chiến tranh.

Hiện ICRC vẫn coi đây là một cuộc nội chiến không có sự can thiệp của quốc tế và vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào về việc có một lực lượng bên ngoài đang hỗ trợ cho cuộc chiến tranh, vốn đã giết chết gần 6.500 người và làm gần 16.000 người khác bị thương kể từ giữa năm 2014.