- Nhật Bản bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Nga về đảo tranh chấp
- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật-Hàn gặp mặt song phương sau 4 năm
- Hàn Quốc muốn hợp tác nhiều hơn với Nhật Bản trong AIIB
Hàn Quốc đã chịu sự cảnh báo đặc biệt từ Nhật Bản, khi gần đây nước này đã tăng cường đáng kể ngân sách quốc phòng, thậm chí, Thủ tướng Shinzo Abe còn gọi đây là “chủ nghĩa dân tộc kiểu mới”.

Hàn Quốc cảm thấy quan ngại với Nhật Bản hơn là Trung Quốc
Theo một cuộc khảo sát gần đây của cơ quan nghiên cứu Genron NPO tại Tokyo, 58% dân số Hàn Quốc cho rằng những động thái gần đây của Nhật Bản như thay đổi hiến pháp về quân sự, đã tạo ra một mối đe dọa an ninh. Con số này ít hơn 83% những người sợ hãi Triều Tiên nhưng lại vượt xa 38% nhưng người mang nỗi sợ với Trung Quốc. Năm ngoái chỉ có 46% số người cho rằng Tokyo là một “nhà nước hiếu chiến” nhưng năm nay, 57% tin rằng đó là một “nhà nước quân phiệt”.
Tình trạng bế tắc ngoại giao hiện nay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục gây ra nhiều bất lợi cho cả 2 quốc gia.
Ông Yasushi Kudo, Chủ tịch của cơ quan nghiên cứu Genron cho biết điều đáng khích lệ duy nhất trong điều tra này là hơn 2/3 số người tham gia lấy ý kiến ở cả 2 nước đều thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Nhật Bản - Hàn Quốc ngày càng trở nên tồi tệ, và điều này cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.