Thanh tra Chính phủ phải kiểm điểm, khắc phục hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ

Thanh tra Chính phủ phải kiểm điểm, khắc phục hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ

ANTD.VN - Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016, Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 48 trường hợp. Chỉ ra một số thiếu sót, Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện trình tự điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.
Quan chức thường gia tăng tham nhũng lúc "hoàng hôn nhiệm kỳ"

Quan chức thường gia tăng tham nhũng lúc "hoàng hôn nhiệm kỳ"

ANTĐ -  Chất vấn về vấn đề tham nhũng, ĐB Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị) đề cập lại việc nhiều ĐBQH từng cảnh báo về thực trạng một số quan chức nhà nước thường tăng cấp tham nhũng cả về tần suất lẫn cường độ vào thời điểm “hoàng hôn nhiệm kỳ, bình minh nguyên lão”.
Có quan chức “dọn chỗ” rất sớm trước khi nghỉ hưu

Có quan chức “dọn chỗ” rất sớm trước khi nghỉ hưu

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III-2014 ngày 23-10, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong những trường hợp được ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm (cán bộ hàm cấp vụ và cấp phòng) có một số ít trường hợp trong quá trình công tác đã có khuyết điểm. Ngày 24-10, bên lề Quốc hội, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định

Hàng tháng sẽ tiếp công dân theo đúng quy định

ANTĐ - Ngày 22-7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Đây là ngày đầu tiên việc tiếp công dân được thực hiện theo Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ 1-7-2014.

Chấn chỉnh thanh tra chồng chéo, xử lý kiểu “ném đá ao bèo”

Chấn chỉnh thanh tra chồng chéo, xử lý kiểu “ném đá ao bèo”

ANTĐ - Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và tổng kết 1 năm thực hiện kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, diễn ra ngày 17-6. 

Giải quyết dứt điểm các vụ tố cáo phức tạp, kéo dài

Giải quyết dứt điểm các vụ tố cáo phức tạp, kéo dài

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ cho biết, thực hiện công tác triển khai Kế hoạch 1130 về việc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, tính đến hết tháng 3-2013, cơ quan này đã chấm dứt giải quyết được 382/528 vụ, đạt 72%. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện chậm, việc thống kê, tổng hợp kết quả chưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu... 
Kê khai chưa công khai

Kê khai chưa công khai

ANTĐ - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ hai đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện Quy chế làm việc, Quyết định phân công các thành viên Ban chỉ đạo; đồng thời xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2013. Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, quan trọng nhất là xác định phạm vi hoạt động, quan hệ của Ban chỉ đạo với các cơ quan liên quan, chú trọng cả phòng và chống tham nhũng và lãng phí.

Còn cả nể trong xử lý lãnh đạo để xảy ra tham nhũng

Còn cả nể trong xử lý lãnh đạo để xảy ra tham nhũng

ANTĐ - Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh thừa nhận, việc xử lý lãnh đạo cơ quan có tham nhũng thời gian qua chưa đạt yêu cầu. Đây là lần đầu tiên báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng được trình bày công khai tại nghị trường Quốc hội.
Cần dựng “bức tường lửa”

Cần dựng “bức tường lửa”

ANTĐ - Năm 2011, Việt Nam được chọn là một quốc gia trong số 40 thành viên của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, được đánh giá cao trong việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về thực thi công ước. Đến giữa năm 2012, tại Hội nghị Các quốc gia thành viên công ước, Việt Nam vẫn tiếp tục được xếp hạng. Bên lề Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, mặc dù cộng đồng quốc tế đánh giá nước ta có những thay đổi tích cực về thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhưng vẫn quan ngại về những khiếm khuyết của hệ thống pháp luật.
Răn đe và phòng chống

Răn đe và phòng chống

ANTĐ - Theo dõi hơn hai ngày chất vấn ba thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người dân có thể cảm nhận “độ nóng” không kém gì các phiên chất vấn định kỳ trên diễn đàn Quốc hội. 
Trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng

Trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng

ANTĐ - Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, UBTVQH sẽ ban hành kết luận về chất vấn đối với 3 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. 
3 Bộ trưởng trả lời chất vấn

3 Bộ trưởng trả lời chất vấn

ANTĐ - Ngày 12-8, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 22-8. Tại phiên họp này, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền sẽ trả lời chất vấn của ĐBQH. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành trong cả ngày 21 và sáng 22-8.