'Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 18-12, Thanh tra Bộ Công an đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân”.
Trung tướng Trần Đức Tuấn - Ủy viên Đảng uy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội thảo

Trung tướng Trần Đức Tuấn - Ủy viên Đảng uy Công an Trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội thảo

Dự hội thảo tại điểm cầu Công an TP Hà Nội có Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP; cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chỉ huy Công an quận, huyện, thị xã; chỉ huy Đội thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an các quận, huyện, thị xã.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Đại tá Dương Đức Hải chủ trì tại điểm cầu CATP

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Đại tá Dương Đức Hải chủ trì tại điểm cầu CATP

Hội thảo đã tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan, chính xác việc triển khai và kết quả thực hiện thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong CAND. Qua đó, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính chuyên đề này.

Tại hội thảo, Công an các tỉnh, thành phố cũng đã tham luận trao đổi nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn nhằm làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công an các giải pháp để phòng ngừa, khắc phục vi phạm và nâng cao chất lượng công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong CAND trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Trần Đức Tuấn biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sự tham gia đóng góp ý kiến, tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời khẳng định vai trò của công tác thanh tra hành chính trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ là rất quan trọng và cần thiết, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Hội thảo “Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân” tại điểm cẩu Bộ Công an

Hội thảo “Tổng kết thanh tra công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, đầu tư xây dựng các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân” tại điểm cẩu Bộ Công an

Đồng chí Chánh Thanh tra cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra; nhanh chóng phát hiện các tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm và xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy nếu để xảy ra các vi phạm nghiêm trọng, kéo dài.

“Qua hội thảo đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và các mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trọng tâm là kết luận chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị triển khai công tác quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2023. Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trên lĩnh vực này”, Trung tướng Trần Đức Tuấn nhấn mạnh.