Tư vấn chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vốn vay ưu đãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18-12, UBND quận bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tư vấn pháp lý và triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Nhằm cụ thể hóa và đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống của nhân dân, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị với sự có mặt của những công dân là người chấp hành xong án phạt tù về địa phương để được trực tiếp tiếp cận với các chính sách vay vốn theo Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Hiện trên địa địa bàn quận có 385 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đại đa số họ đều có kết quả cải tạo tốt được nhà nước ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án hoặc đặc xá tha tù trước thời hạn. Điều đó thể hiện sự khát khao làm lại cuộc đời, khát khao trở về với gia đình và xã hội. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn nhiều công dân sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương gặp trở ngại, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, tạo kế sinh nhai ổn định cuộc sống, họ cũng không có vốn để tự sản xuất, kinh doanh...

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội phổ biển các kiến thức về chính sách, nhằm thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội phổ biển các kiến thức về chính sách, nhằm thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm : “Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều chính sách nhằm thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cụ thể như Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và đến ngày 17/08/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quyết định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Quyết định 22). Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023”.

Được biết, quyết định 22/2023/QĐ-TTg là chính sách hỗ trợ đầu tiên và cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với vốn vay ưu đãi để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Vậy là hành trình tái hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời của những người lầm lỡ giờ không còn đơn độc nhờ có sự đồng hành, tiếp sức của chính sách tín dụng đầy tính nhân văn của Chính phủ.