Tổng Bí thư: Cán bộ vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi tốt nhất nên xin thôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, về các vụ án tham nhũng đang xét xử, còn một số cá nhân bỏ trốn, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm. Tới đây, nếu chưa bắt giữ được thì sẽ xét xử vắng mặt...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Sáng 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng (Hà Nội) trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 quận của Hà Nội đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và chất lượng, tinh thần đổi mới của các kỳ họp thường kỳ, đột xuất vừa qua. Cử tri cũng đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nêu rõ công tác này tiếp tục được thực hiện kiên quyết, không có vùng cấm…

Về một số nội dung cụ thể, cử tri các quận dành sự quan tâm lớn đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), mong muốn Quốc hội dành thời gian thích đáng, quá trình xây dựng luật này phải rất cẩn trọng. ​Cử tri cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, không để thất thoát tài sản của Nhà nước, vi phạm pháp luật đối với các dự án lớn như: Sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc Nam, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri

Phát biểu tiếp thu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, ý kiến của cử tri và nhân dân chính là chỗ dựa để Quốc hội xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề hệ trọng của quốc gia và thực hiện chức năng giám sát tối cao. Tổ ĐBQH sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri.

Trao đổi về một số vấn đề cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đến nay, trong công tác phòng chống tham nhũng, về cơ bản các vụ cũ tồn tại, được dư luận quan tâm đặc biệt đều đã được đưa ra xét xử xong.

Còn một số cá nhân bỏ trốn, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm; tới đây, nếu chưa bắt giữ được thì sẽ xét xử vắng mặt. Khi đó, những người bỏ trốn sẽ mất quyền công dân, mà không có quyền công dân thì không nước nào chứa chấp, nên nói nôm na là “có mà chạy đằng trời”.

​Theo Tổng Bí thư, vừa qua, ngoài việc truy tố, xét xử, đối với một số trường hợp nhận thức ra cái sai, Đảng, Nhà nước đã khoan hồng cho những cá nhân này thôi chức, từ chức, rút lui trong danh dự.

"Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi tốt nhất xin thôi. Thực tế ta đã xử lý rồi. Đó là nhân văn, nhân ái, nhân tình, mở đường cho mà tiến bộ, đâu phải cứ cốt xử nặng. Hiện nay việc này đã tạo sức răn đe, cảm hóa rất lớn, đi vào nề nếp ở các cấp, các ngành", Tổng bí thư chỉ rõ.

Tới đây, một số trường hợp khác sẽ tiếp tục được thực hiện theo cách như vậy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, tới đây, Trung ương sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau một năm Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đi vào hoạt động.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gương mẫu, đi đầu trong công tác này.