Tóm gọn cặp “nữ quái”

ANTĐ - Trong giới buôn “hàng trắng” ở Hà Nội, Vũ Thị Vân và Nguyễn Thị Kim Ngân nổi tiếng là 2 “nữ quái” buôn lớn, thủ đoạn gian xảo. Cặp đôi này vừa bị Phòng Nghiệp vụ CATP Hà Nội bắt giữ sau nhiều tháng bí mật theo dõi.

Hai “nữ quái” cùng bánh heroin thu giữ trong túi xách của Vân

Trước khi Vũ Thị Vân (SN 1964), trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa lộ diện, đồng bọn của ả và cũng là “đại lý” cấp 1 trong giới buôn “hàng trắng” - Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1968), trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Là đối tượng có 3 tiền án - trong đó có 1 tiền án ma túy, Ngân được giới buôn “hàng trắng” đánh giá là có “thâm niên” trong nghề. Quá trình làm ăn của Ngân từng rất thuận lợi vào những năm 2009-2010, khi chị ta cùng người chồng cũ Trịnh Quốc Hùng (SN 1960) phân phối, bán buôn ma túy. Tháng 9-2010, khi Hùng bị Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội bắt giữ, việc buôn bán của Ngân phải tạm gián đoạn.

Đầu năm 2011, Ngân móc nối, thiết lập lại các quan hệ làm ăn trước đây, trong đó có Vũ Thị Vân - một siêu “đại lý” ma túy khét tiếng trên địa bàn quận Đống Đa. Trung bình, cứ 3 ngày Ngân bán hết 1 bánh heroin, với lợi nhuận cả chục triệu đồng/ngày. Tính trung bình, mỗi tháng cặp đôi này “giao dịch” với nhau cả chục bánh heroin, với số tiền hàng tỷ đồng. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, việc mua bán, trao đổi ma túy giữa 2 “nữ quái” này diễn ra chủ yếu vào sáng sớm, thời điểm ít người qua lại, tại những khu vực trống trải như: công viên, vườn hoa... Không những vậy, các đối tượng này còn thường xuyên thay đổi chỗ ở, số điện thoại liên lạc, gây khó khăn cho việc theo dõi, giám sát.

Sau nhiều tháng theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, cuối tháng 4-2011, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội đã tổ chức lực lượng bắt giữ. Ngày 25-4, trinh sát báo tin, Ngân vừa nhập một lượng lớn ma túy, chuẩn bị đi giao bán cho các “đại lý” cấp dưới. Kiên trì theo dõi, 15h45 cùng ngày, khi phát hiện Ngân ra khỏi nhà, tổ công tác Đội 3 đã áp sát khống chế. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 cục heroin, 2 điện thoại di động. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngân tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 66,88 gam heroin, 6 vỏ bao giấy dính heroin, 1 cân tiểu ly và 20 triệu đồng… Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận đã 3 lần mua heroin của Vũ Thị Vân, mỗi lần mua 1 bánh, với giá 165 triệu đồng/bánh.

Kết hợp tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của Nguyễn Thị Kim Ngân, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội lập tức triển khai bắt Vũ Thị Vân. Kế hoạch bắt Vân được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hàng chục trinh sát được yêu cầu hóa trang, phục kích quanh nhà đối tượng khi trời mới tờ mờ sáng. Khoảng 6h ngày 26-4, Vân rời nhà mang theo 1 túi xách to, đến đầu ngõ Giếng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa thì bị bắt giữ. Lực lượng công an thu giữ trong túi xách của đối tượng 1 bánh heroin, trọng lượng 346 gam. Tại cơ quan công an, Vân khai bánh heroin trên vừa mua của một đối tượng trong ngõ chợ Khâm Thiên, với giá 164 triệu đồng. Sáng 26-4, khi đem đi giao cho “đại lý” cấp dưới thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, quá trình đấu tranh, 2 “nữ quái” này thừa nhận việc hợp tác mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nay, sau 4 tháng điều tra, cơ quan công an đã có đầy đủ chứng cứ kết luận: Phạm Thị Kim Ngân có hành vi mua bán trái phép 1.039 gam heroin; Vũ Thị Vân có hành vi mua bán trái phép 1.386 gam heroin. Hiện, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.