Tội phạm "đá cẩu": Kẻ giăng bẫy trước, đứa luồn cửa sau

ANTĐ - Như ANTĐ đưa tin, cuối tháng 4-2016, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã lập chuyên án trinh sát, phối hợp với CAH Gia Lâm mật phục và bắt quả tang một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản trên cabin xe ô tô tại đê Hữu Hồng, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì. Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu” này.

Tội phạm "đá cẩu": Kẻ giăng bẫy trước, đứa luồn cửa sau ảnh 1Đức và Việt diễn tả lại cảnh phá cửa xe ôtô trộm túi xách trên cabin

Tăng cường tuần tra mật phục

Lật lại hồ sơ các vụ án liên quan đến hoạt động của tội phạm “đá cẩu” được phòng CSHS - CATP Hà Nội lưu trữ cho thấy, hoạt động của loại tội phạm này phức tạp từ năm 2013, song do bị truy quét mạnh nên tạm lắng. Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4-2016, hoạt động tội phạm này lại xuất hiện trên các tuyến quốc lộ và một số tuyến đường liên xã, huyện, thị trấn ở ngoại thành. 

Trước tình hình trên, Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các biện pháp rà soát, trinh sát, tuần tra mật phục để phát hiện, kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm tội phạm “đá cẩu”.

“Loại tội phạm này phần lớn đều là những đối tượng thuộc diện “tù lâu, án dài” nên rất nhiều mánh khóe, thủ đoạn tinh vi hòng trốn tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng chức năng”, Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết. Nhiều ngày liên tiếp trong các tháng 3 và 4-2016, các mũi trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSHS và công an các quận, huyện, thị xã… nơi có tuyến quốc lộ hoặc nối thông các tuyến đường liên huyện, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đã phối hợp tuần tra mật phục.

Trưa 27-4, lực lượng CSHS phối hợp với CAH Gia Lâm phát hiện, tóm gọn ổ nhóm 4 đối tượng trộm cắp tài sản trên cabin xe ô tô tại đê Hữu Hồng, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong quá trình truy bắt tội phạm, các đối tượng đã dùng dao nhọn chống trả quyết liệt, nhưng vẫn không thoát.

Tội phạm "đá cẩu": Kẻ giăng bẫy trước, đứa luồn cửa sau ảnh 2Tang vật vụ trộm cabin xe ô tô trên đê Hữu Hồng

Cảnh giác với tội phạm “đá cẩu”

Bốn đối tượng trong nhóm “đá cẩu” trên gồm Lại Quốc Việt (SN 1963), Nguyễn Đức Chiến (SN 1966), Ngô Văn Nhật (SN 1959) đều trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Nguyễn Anh Đức (SN 1972), trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đều có nhiều tiền án, tiền sự, quen nhau trong tù.

Trong số này, Chiến và Nhật có 3 tiền án liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Chúng tụ lại với nhau từ năm 2013, thường giả danh cán bộ Quản lý thị trường, Thanh tra giao thông hay các lực lượng chức năng khác để chặn xe ô tô tải chở hàng hóa đang lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường liên huyện, xã, thị trấn… viện lý do này nọ để thu hút sự chú ý của lái, phụ xe, chủ hàng về một phía, tạo thuận lợi cho đồng bọn lẻn lên cabin ô tô lấy trộm tài sản có giá trị. Theo sự phân công của cả nhóm, Đức và Việt có nhiệm vụ lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện để lấy trộm tài sản. Chiến và Nhật có nhiệm vụ chặn xe, tạo cớ để lái, phụ xe, chủ hàng phải rời khỏi cabin cho đồng bọn có điều kiện hoạt động phạm tội.

“Có vụ chủ phương tiện sau khi rời khỏi cabin đã khóa cửa xe lại, nhưng tội phạm đã phá cửa xe để lấy trộm túi xách bên trong có tới hàng trăm triệu đồng. Hoạt động của tội phạm trộm cắp trên cabin ô tô rất manh động, liều lĩnh và thường xuyên thay đổi địa bàn, gây khó khăn cho công tác điều tra, phát hiện và truy bắt đối tượng gây án” - Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội chia sẻ và cho biết khi bị lực lượng công an phát hiện hành vi dùng vam tự chế phá khóa cửa xe ôtô lẻn vào cabin trộm cắp túi xách, Đức và Việt đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng thi hành công vụ rất quyết liệt.

Thấy Đức và Việt bị bắt, Nhật, Chiến lên xe máy bỏ chạy qua nhiều tuyến đường, phố từ đê Hữu Hồng đến đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng và bị các chiến sỹ Đội 5 truy bắt đến cùng. Khám xét người và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu được 5 dao nhọn, vam phá khóa tự chế cùng tang vật các vụ trộm cabin ô tô.

Theo Trung tá Lê Kim Đồng, trong nhóm tội phạm vừa bị bắt có Ngô Văn Nhật từng phạm tội trộm cắp tài sản trên cabin ô tô. Năm 2005, Trung tá Lê Kim Đồng đã trực tiếp cùng với lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh truy bắt nhóm tội phạm chuyên “đá cẩu” ở huyện Tiên Du và bắt được Nhật. Mãn hạn tù, Nhật tiếp tục lao vào con đường phạm tội, từng bị người dân đánh mù một mắt, hiện đang mắc bệnh nan y, nhưng vẫn không từ bỏ con đường trộm cắp. 

Trước hoạt động tinh vi, manh động và liều lĩnh của tội phạm “đá cẩu”, Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo các lái, phụ xe, chủ hàng thường xuyên đi các tuyến đường dài chú ý bảo quản tài sản, tiền bạc, không nên mang theo quá nhiều tiền và để trong hành lý trên cabin xe ô tô mà không có người trông giữ.