Tọa đàm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 06/04/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” .

Tọa đàm: “Người trẻ có sợ trách nhiệm?” là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ những suy nghĩ về chủ đề được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” được đăng trên Tạp chí Cộng Sản số 11/1973 với bút danh Người Xây dựng.

Đây cũng là một trong các bài viết được trích từ cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", có độ dài 7 trang, từ trang 465 đến trang 471, với gần 2.300 từ, hết sức ngắn gọn và súc tích, nhưng đã đặt ra cho người đọc, đặc biệt là những bạn trẻ rất nhiều điều suy ngẫm.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng là diễn đàn để các bạn trẻ cùng chia sẻ góc nhìn về vai trò, câu chuyện trách nhiệm của người trẻ trong mỗi vị trí từ học tập, công tác, sinh hoạt trên các lĩnh vực cũng như đối diện với các vấn đề, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ nhấn mạnh, từng bài viết trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đây có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Cuốn sách đã cung cấp nhiều thông tin giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối đấu tranh với “giặc nội xâm”, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến xây dựng đất nước.

Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh phát biểu.

Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh phát biểu.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ cái gốc của tham nhũng chính là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên. Do đó, để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, điều quan trọng trước nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí trước Đảng, trước nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, để chống tham nhũng, tiêu cực, cần loại bỏ những “căn bệnh”, những thói xấu, những hành vi, hành động tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là “bệnh sợ trách nhiệm” - một khuyết điểm thuộc về ý thức tư tưởng, về phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ phát biểu tại tọa đàm

Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ phát biểu tại tọa đàm

Với tinh thần khoa học, dân chủ, trách nhiệm, trên cơ sở phân tích đa chiều, nhiều góc độ xoay quanh vấn đề của người trẻ hiện nay và những câu chuyện thực tế về việc: “Dám làm, dám chịu trách nhiệm” từ đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và các vị khách mời, các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ, sâu sắc một số vấn đề cơ bản như: Giá trị của bài viết nói riêng, về cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư nói chung đối với các bạn trẻ hiện nay; những biểu hiện của căn bệnh này có ở các bạn trẻ hiện nay hay không? biểu hiện, nguy cơ, tác hại, nguồn gốc của căn bệnh này được nhận diện như thế nào ở các bạn trẻ; nhiệm vụ và giải pháp để khắc phục căn bệnh này ở các bạn trẻ ra sao...

Đặc biệt đã tập trung phân tích, luận giải về cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đặc biệt là đối với các bạn trẻ có tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Các ý kiến một lần nữa khẳng định một cách mạnh mẽ rằng: “Người trẻ không sợ trách nhiệm”, các bạn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp này.