TNGT thảm khốc tại Khánh Hòa, 11 người tử vong

ANTĐ - Vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, 2 xe khách đấu đầu trực diện và tính đến thời điểm hiện nay có 11 người chết và hàng chục người bị thương.

Trao đổi với ANTĐ qua điện thoại, thượng tá Phan Văn Cường – phó phòng CSGT đường bộ (PC67) công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 0h40 rạng sáng 8/3 tại Km 1497 + 150 thuộc Quốc lộ 1A, đoạn đi ngang qua địa bàn tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Theo thượng tá Cường, tính đến thời điểm hiện nay đã có 11 người tử vong và hàng chục người khác bị thương đang cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

2 xe đấu đầu với nhau kinh hoàng lúc rạng sáng 8/3/. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe khách 50 chỗ mang thương hiệu Chín Nghĩa BKS 76M – 1154 chạy theo hướng Bắc – Nam do tà xế Võ Ngọc Phương (SN 1982, ngụ huyện Đức Phổ, tỉnh Quãng Ngãi) điều khiển đến Nghĩa Bình đã đâm trực diện vào xe khách mang thương hiệu Cúc Dũng BKS 77B – 003.69 do tài xế Lê Thanh Dũng (SN 1971, ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khển theo chiều ngược lại.

Cú đâm cực mạnh khiến 2 xe đấu đầu dính chặt vào nhau. Anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1973, nhà gần hiện trường kể: “Tôi nghe "ầm" một tiếng kinh hoàng, thức giấc chạy ra thì đã thấy 2 xe khách to đùng dính chặt vào nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn. Nhiều người dân khác cũng chạy đến, truy hô cứu người”.

Được biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng của TP.Cam Ranh và tỉnh Khánh Hòa đã lập tức đến hiện trường, phong tỏa để thực hiện công tác cứu hộ - cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc chuyên dụng cắt rồi một số chi tiết trên 2 khung xe khách mới đưa được những người bị nạn ra khỏi , chuyển đi cấp cứu.

Dùng máy móc cắt khung xe để cứu người bị nạn ra ngoài. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Được biết có 9 người đã bị xác định là tử vong tại chỗ, trong đó có 2 tài xế của 2 xe khách trên. Khoảng gần 60 người khác đã được chuyển đến các bệnh viện như: bệnh viện TP.Cam Ranh, bệnh viện huyện Cam Lâm, bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa… với các thương tích nặng nhẹ khác nhau nhưng chủ yếu là gãy tay chân, chấn thương sọ não, chấn thương nặng ở vùng mặt…. Được biết ngay sau đó đã có thêm 2 nạn nhân khác tử vong trong khi cấp cứu tại bệnh viện, nâng tổng số người chết, tính đến thời điểm hiện nay là 11 người. Ngoài ra các bệnh viện xác nhận, khoảng hơn 20 trường hợp đang cấp cứu cũng có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Nguyễn Tấn Tài (SN 1987, ngụ tỉnh Quãng Ngãi, là hành khách trên xe Chín Nghĩa BKS 76M – 1154) cho biết, xe khởi hành từ Quãng Ngãi vào chiều 7/3. 0h15 rạng sáng, xe dừng lại tại 1 trạm xăng dầu dọc quốc lộ 1A tiếp nhiên liệu và cho hành khách đi vệ sinh. Hành khách lên xe tiếp tục cuộc hành trình thì chỉ hơn 20 phút sau đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Anh Tài kể: “Khi lên xe đa số hành khách tiếp tục giấc ngủ. Tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Bất ngờ tôi nghe những tiếng động kinh hoàng, người bị xô mạnh về phía trước. Tỉnh dậy tôi đã thấy một đống hỗn độn, không thể nhận ra gì. Khắp xung quanh người ta kêu cứu, rất kinh hoàng, Trong ánh sáng lờ mờ tôi thấy có những người máu me bê bết, nằm bất động.... Tôi cũng tìm cách thoát nhưng không định hướng được. Mãi một lúc sau người dân mới ứng cứu, đưa tôi ra ngoài”.

Đầu 2 xe khách dính chặt vào nhau. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Được biết trong trưa 8/3 các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, đo vẽ hiện trường đã đưa ra nhận định ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm tọng này, đó là xe khách 76M – 1154 tại thời điểm xảy ra tai nạn đã chạy quá tốc độ cho phép, không đúng làn đường quy định.

Trong diễn biến có liên quan, trong sáng và trưa 8/3 rất nhiều gia đình các nạn nhân đã tìm đến các bệnh viện nói trên để nhận thi thể nạn nhân, tiếp nhận để chăm sóc người thân bị nạn. Cũng trong ngày, nhiều cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và TP.Cam Ranh đã đến tận cá bệnh viện để thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với các gia đình nạn nhân. Bước đầu chính quyền hỗ trợ 1 triệu đồng/người tử vong và 500 ngàn đồng/người bị thương.

Lực lượng các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.
Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Hiện công tác cứu chữa những người bị nạn vẫn đang được các y bác sĩ các bệnh viện nỗ lực, huy động tối đa nguồn lực và thiết bị. Đồng thời đó cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.