Tỉnh Cao Bằng công bố di tích quốc gia đặc biệt

ANTĐ - Tối 6-10, tại Cao Bằng diễn ra lễ công bố di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, khai mạc Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và công bố Quyết định thị xã Cao Bằng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Thượng tướng Trần Đại Quang trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia 

đặc biệt Pác Bó cho tỉnh Cao Bằng

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và đại diện các tỉnh, thành trong cả nước đã dự buổi lễ long trọng này. Cùng dự có Đoàn đại biểu Chính phủ nhân dân các thành phố Sùng Tả, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc và đông đảo nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ôn lại truyền thống của mảnh đất quê hương Cao Bằng. Cách đây 71 năm, ngày 28-1-1941, tại mảnh đất thiêng liêng Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Từ Pác Bó, Bác Hồ và Trung ương Đảng đã đề ra nhiều quyết sách quan trọng lãnh đạo Cách mạng Việt Nam; Từ Pác Bó, Người đã nhóm lên ngọn lửa Cách mạng và ngọn lửa thiêng đã bùng cháy lan tỏa khắp non sông, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. 

Với ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng đặc biệt, ngày 10-5-2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Di tích lịch sử Pác Bó là Di tích Quốc gia đặc biệt. Đồng thời, ngày 25-9-2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Cao Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng. Đây là một vinh dự lớn lao, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm mà tỉnh Cao Bằng phải tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu di tích nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Cao Bằng được coi là phên dậu của Tổ quốc, giữ vị trí chiến lược quan trọng ở biên giới phía Bắc, là mảnh đất cội nguồn của cách mạng Việt Nam. Thị xã Cao Bằng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Sau một quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, thị xã Cao Bằng đã trở thành một thành phố trẻ nơi đầu nguồn cách mạng.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó cho tỉnh Cao Bằng. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Cao Bằng cần tiếp tục giữ gìn, phát triển khu di quốc gia đặc biệt Pác Bó để tạo điều kiện cho nhân dân cả nước tham quan, giáo dục truyền thống Cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng thành phố Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, bảo vệ biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển.