Tin vào sự nghiêm minh của pháp luật

ANTĐ - Sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận về những sai phạm trong việc giao đất, thu hồi, cưỡng chế đất ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng, rất nhiều bạn đọc đã phản hồi đồng tình.

Vợ con của ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đang theo dõi thông tin

về cuộc họp của Thủ tướng qua máy tính

“Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lấy lại công bằng cho gia đình ông Vươn. Cách xử lý của Thủ Tướng rất đúng đắn nhưng không lẽ cứ đợi có nổ súng, ẩu đả giữa người dân và chính quyền làm sai dẫn đến thương vong thì Thủ tướng mới can thiệp giải quyết? Thiết nghĩ cần có một biện pháp nào đó để quản lý chặt chẽ các cấp chính quyền địa phương mà ngay cả Trung ương cũng vậy” -  Minh Thái.

“Nhìn bức ảnh gia đình nhà ông Vươn ăn tết trong túp lều giá rét thật đáng thương! Hoan nghênh sự quan tâm và chỉ đạo của Thủ tướng, không những lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai mà còn chấn chỉnh việc làm của các cấp lãnh đạo địa phương. Gia đình ông Vươn trong việc này bị kích động nhưng ông sai phạm là tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, cần xem xét và giảm hình phạt việc chống đối người thi hành công vụ” - Nhatlinh-hn. Bạn đọc Lê Quốc Tuân cũng đồng tình: “Ông Vươn can tội giết người là phạm pháp nhưng có nguồn gốc và lý do chính đáng nên đó là tình tiết giảm nhẹ”.

“Cần phân tích kỹ sự kiện ông Vươn và người thân chống đối lực lượng chức năng. Khi họ nổ súng vào lực lượng cưỡng chế là hoàn toàn sai. Nhưng trước đó chính những cái sai của chính quyền huyện Tiên Lãng đã đẩy ông Vươn vào bước đường cùng. Vì thế, như kết luận của Thủ tướng, khi xét xử, các cơ quan chức năng cần coi đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho ông Vươn” -  Tran Hoai An.

“Hoan nghênh Thủ tướng đã có thái độ kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm. Điều này làm tăng thêm uy tín của Đảng và Nhà nước ta” - Hồ Ngọc Hà.

Cho rằng “các cơ quan chức năng của huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng ít nhiều liên quan, thậm chí có sai sót trong vụ cưỡng chế đất của ông Vươn. Như vậy việc điều tra xử lý của địa phương làm sao đảm bảo khách quan, chính xác được”, bạn đọc Nguyen Tien Loc “đề nghị Thủ tướng giao vụ việc này cho cơ quan điều tra của Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để làm sáng tỏ vụ việc và trách nhiệm của những người liên quan”.

Nhấn mạnh thông tin “Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này” một bạn đọc lấy tên Người Tiên Lãng nhận xét: “Tôi thấy báo chí rất quyết liệt khiến cho vụ việc không bị chìm xuồng. Vì thế có thể nói báo chí có công đầu trong vụ việc này. Hoan nghênh các cơ quan báo chí, các phóng viên đã trực tiếp tham gia đưa tin, đã cho người dân chúng tôi có thêm niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật”.

“Yêu cầu của Thủ tướng là mệnh lệnh, là quyết định đúng đắn hợp với ý Đảng, thuận lòng dân, phù hợp luật pháp. Không còn lý do gì nữa để chậm thi hành. Bởi chậm ngày nào, giờ nào là hiệu lực của luật pháp kém hiệu quả, lợi ích của dân, của xã hội, của nền kinh tế nước nhà bị thiệt hại. Dư luận đang chờ các ngành chức năng thực thi mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ” - Bùi Việt Hùng. Cũng bạn đọc Bùi Việt Hùng trước đó viết: “Rất rõ ràng, một kết luận hợp tình, hợp lý và chặt chẽ, đúng ý Đảng, lòng dân. Mong các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ để vụ việc sớm kết thúc tốt đẹp. Xin cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đăng tải thông tin kịp thời để dư luận hiểu rõ vụ việc”.