[Tin nhanh tối 7-11-2022] Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ; Thư ký TAND TP Thủ Đức tử vong tại nhà riêng; Hàng chục nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt tại Indonesia; Lá chắn đặc nhiệm 50.000 người bảo vệ World Cup 2022. 

Vận chuyển 30kg ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, chỉ trong tháng 10, công an các địa phương trong tỉnh đã phát hiện 31 vụ, bắt 57 đối trượng có hành vi mua bán, vận chuyển, chứa chấp và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật trong vụ việc

Tang vật trong vụ việc

Trong đó, nổi bật là vụ phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 30kg ma túy thông qua việc gửi hàng từ nước ngoài vào Bình Dương. Cụ thể, vào ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ý (sinh năm 1993, quê Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 50.000 viên thuốc lắc với tổng khối lượng 30kg. Đây là số ma túy được các đối tượng vận chuyển từ Đức về Việt Nam để tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thư ký TAND TP Thủ Đức tử vong tại nhà riêng

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức điều tra nguyên nhân cái chết của ông V. - Thư ký TAND TP Thủ Đức tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu, tối 6/11, người thân của ông V. (32 tuổi, Thư ký TAND TP Thủ Đức) về đến nhà ở phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) thì thấy nước chảy tràn ra đường.

Vào nhà, mọi người lên lầu kiểm tra thì thấy ông V. đã tử vong. Hiện trường xung quanh bị cháy sém nên trình báo công an.

Hàng chục nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt tại Indonesia

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt diện rộng, khiến hàng chục ngàn người dân ở 2 tỉnh lân cận Aceh và Bắc Sumatra của Indonesia phải sơ tán.

Ngập lụt tại Aceh. (Ảnh: Antara News)

Ngập lụt tại Aceh. (Ảnh: Antara News)

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Aceh (BPBA) cho biết những cơn mưa xối xả kéo dài khiến 12 khu vực tại huyện Aceh Tamiang thuộc tỉnh Aceh chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước ngập cao hơn 1,5 mét. Lũ lụt nhấn chìm 67 trường học khiến toàn bộ học sinh phải nghỉ học. Thống kê ban đầu cho thấy lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 63.300 người dân thuộc hơn 18.700 hộ gia đình. Hơn 23.300 người dân ở Aceh Tamiang đã được đưa tới những khu vực cao hơn và đang trú tạm trong các lều bạt. Chính quyền huyện Aceh Tamiang đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp trong vòng 14 ngày.

Lá chắn đặc nhiệm 50.000 người bảo vệ World Cup 2022

Qatar dự kiến đón 1,2 triệu người, lượng khách đông đảo chưa từng có, tới nước này dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 diễn ra từ 20/11 đến 18/12. Điều này cũng đặt ra thách thức rất lớn với Qatar trong đảm bảo an ninh cho một sự kiện quy mô lớn như vậy.

Các nữ cảnh sát Qatar tại khu vực dành cho truyền thông trong dịp World Cup 2022 ở Doha ngày 31/10. Ảnh: AFP.

Các nữ cảnh sát Qatar tại khu vực dành cho truyền thông trong dịp World Cup 2022 ở Doha ngày 31/10. Ảnh: AFP.

Để đối phó với các nguy cơ về an ninh trong gần một tháng diễn ra sự kiện, Doha đã xây dựng Chiến dịch Lá chắn World Cup, đề nghị các quốc gia thân thiện và đồng minh như Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Pháp, Italy và Pakistan giúp sức, thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách với quân số tổng cộng 50.000 người.

Các binh sĩ, cảnh sát đặc nhiệm từ những nước này sẽ đảm bảo an ninh tại 8 sân vận động ở Qatar và các khách sạn nơi 32 đội tuyển bóng đá quốc gia lưu trú.