[Tin nhanh tối 4-5-2022] Bé Vân An từng nhiều lần bị nhốt vào chuồng chó, hành hạ tới chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 4-5-2022 gồm những nội dung chính sau: Bé Vân An từng nhiều lần bị nhốt vào chuồng chó, hành hạ tới chết; Khởi tố thanh niên dùng clip nhạy cảm giữa ông chủ và nữ đồng nghiệp để tống tiền; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới cống cáp ngầm; Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga; Bắc Kinh dừng hoạt động nhiều phương tiện công cộng để chặn Covid-19. 

Bé Vân An từng nhiều lần bị nhốt vào chuồng chó, hành hạ tới chết

Ngày 4/5, hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi và Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi (cha bé Vân An) được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM chuyển cùng hồ sơ qua tòa để đưa ra xét xử.

Trong đó, Trang bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác theo khoản 1 Điều 123 và khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thái bị cáo buộc phạm tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm quy định tại Điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Cáo trạng xác định, từ ngày 7 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng roi mây, cây gỗ đánh cô bé, nhốt vào chuồng chó; hoặc bắt cháu quỳ gối để học bài trong nhiều giờ mới được đứng dậy. Riêng ngày 22/12/2021, từ 14h đến 18h, Trang liên tục đánh bé Vân An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khởi tố thanh niên dùng clip nhạy cảm giữa ông chủ và nữ đồng nghiệp để tống tiền

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Dương Bảo (32 tuổi, trú thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) để tiếp tục điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trịnh Dương Bảo là nhân viên kỹ thuật phụ trách bộ phận camera của công ty TNHH kỹ thuật công nghệ H.M do ông N.Đ.M. (43 tuổi) làm chủ.

Khoảng tháng 9/2021, qua hình ảnh camera giám sát tại công ty, Bảo phát hiện ông M. và chị T.T.N. (31 tuổi, là nhân viên làm chung với Bảo) có quan hệ bất chính với nhau, nên lưu đoạn clip nhạy cảm. Sau đó, Bảo nhiều lần đe dọa chị N sẽ gửi cho vợ ông M clip nhạy cảm nếu chị không chịu chi 300 triệu đồng. Chị N đã chuyển cho đối tượng 270 triệu đồng. Ngày 7/3/2022, chị N. đã làm đơn tố giác hành vi của Bảo đến cơ quan công an.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới cống cáp ngầm

Chiều 4/5, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông tử vong, mắc kẹt dưới cống cáp ngầm.

Trước đó, trưa cùng ngày, các công nhân sửa điện khi mở nắp cống cáp ngầm thì hoảng hốt phát hiện thể 1 người đàn ông bên dưới. Thi thể này bị vùi lấp bởi đất đá và dây cáp, kẹt cứng dưới cống. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện một cái kiềm dính trên sợi dây cáp điện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản. Đáng nói là trong danh sách cấm nhập cảnh Nga có Thủ tướng Kishida Fumio, Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa. Đây được coi là hành động trả đũa của Nga đối với hàng loạt biện pháp trừng phạt của Nhật Bản đang áp dụng đối với nước này. Trước đó, hôm 27/4, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã quyết định trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Bắc Kinh dừng hoạt động nhiều phương tiện công cộng để chặn Covid-19

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/5 đã đóng cửa 40 ga tàu điện ngầm và dừng hoạt động 158 tuyến xe buýt, để hạn chế sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo hãng tin AP và báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, truyền thông quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết, Bắc Kinh ghi nhận 51 ca nhiễm mới, tương đối thấp so với khoảng 20 triệu lượt xét nghiệm đã được tiến hành.

Tuy nhiên, các ga tàu điện ngầm và nhiều tuyến giao thông công cộng vẫn phải dừng hoạt động để tránh cho Bắc Kinh rơi vào tình trạng như Thượng Hải. Các nhà hàng, quán bar tại Bắc Kinh chỉ được phép bán mang đi, phòng tập thể dục phải dừng hoạt động và các lớp học trực tiếp bị đóng cửa tới 11/5.