[Tin nhanh tối 20-4-2022] Hé lộ thông tin vụ 'thi thể bị bịt miệng, trói tay chân nổi trên sông'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Hé lộ thông tin vụ 'thi thể bị bịt miệng, trói tay chân nổi trên sông'; Truy tố một người Nga trồng cần sa trong phòng ngủ; Bắt cụ ông 70 tuổi dâm ô 2 bé gái ở Hà Tĩnh; Nga thông báo tập kích hơn 1.100 mục tiêu Ukraine trong đêm; Mỹ đã sẵn sàng trao tàu tuần duyên thứ ba cho Việt Nam. 

Hé lộ nguyên nhân vụ 'thi thể bị bịt miệng, trói tay chân nổi trên sông'

Chiều 20-4, Công an tỉnh Quảng Nam chính thức thông tin vụ thi thể người đàn ông bị cột tay chân, bịt miệng nổi trên sông Gò Tre.

Cụ thể, khoảng 8 giờ cùng ngày, trên sông Gò Tre (đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước trong tình trạng bị trói.

Người dân phát hiện thi thể ông Xược bị trói, nổi trên sông Gò Tre vào khoảng 8 giờ ngày 20-4. Ảnh: TN

Người dân phát hiện thi thể ông Xược bị trói, nổi trên sông Gò Tre vào khoảng 8 giờ ngày 20-4. Ảnh: TN

Nạn nhân được xác định là Huỳnh Xược (tên gọi khác Huỳnh Thanh Hoàng; 52 tuổi, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng). Ông Xược chết trong tư thế hai đùi bị cột chặt bởi dây dù màu xanh, hai cánh tay bị cột bằng dây thừng màu trắng quấn lại sau lưng (cột không chặt), miệng bị cột bằng dây thun bản màu đen.

“Hiện nay, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân chết do ngạt nước, nhưng ông ấy tự nhảy xuống nước hay ai ném ông ấy xuống nước thì phải xác minh để có kết luận", Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đang đặt giả thiết nạn nhân tự sát. Tuy nhiên, cơ quan điều tra phải tiếp tục xác minh để có kết luận cuối cùng.

Truy tố một người Nga trồng cần sa trong phòng ngủ

Ngày 20/4, tin từ VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố Shedko Dmitrii (33 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Cần sa được trồng với máy điều hòa, đèn điện điều tiết ánh sáng hết sức tinh vi.

Cần sa được trồng với máy điều hòa, đèn điện điều tiết ánh sáng hết sức tinh vi.

Trước đó, vào tối 24/12/2021, Công an phường Hàm Tiến bất ngờ kiểm tra một căn nhà do người nước ngoài thuê thuộc khu phố 1. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Shedko Dmitrii trồng 27 cây cần sa cao khoảng 1-2 m trong phòng ngủ.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều tang vật liên quan hoạt động trồng, sản xuất cây cần sa.

Làm việc với cơ quan chức năng, Shedko khai nhận mua hạt giống, hóa chất và trang thiết bị để trồng cây cần sa tại căn nhà thuê cách đây 2 tháng. Shedko cũng khai nhận đã có kinh nghiệm trong việc trồng, bào chế cần sa.

Bắt cụ ông 70 tuổi dâm ô 2 bé gái ở Hà Tĩnh

Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Trần Đình D. (70 tuổi, trú xã Đức Lạng) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, ông D. ghé vào nhà một bé gái học lớp 5 ở xã lân cận để xin uống nước. Sau khi uống xong, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, ông D. giở trò dâm ô với bé gái này. Gia đình bé gái đã viết đơn trình báo công an.

Đáng nói, sau mấy ngày, mặc dù đang trong quá trình bị công an điều tra, xác minh, ông D. lại ghé vào một nhà dân quen biết rồi tiếp tục giở trò dâm ô với một bé gái khác cũng đang học lớp 5.

Nga thông báo tập kích hơn 1.100 mục tiêu Ukraine trong đêm

"Lực lượng tên lửa và pháo binh đã đánh trúng 1.053 vị trí hạ tầng của quân đội Ukraine vào đêm 19/4, trong đó có 31 sở chỉ huy, 6 kho nhiên liệu, 910 điểm cố thủ và tập kết binh sĩ, cùng 106 trận địa pháo", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 20-4-2022.

Tướng Konashenkov cho biết không quân Nga cũng tấn công 73 mục tiêu Ukraine cùng thời điểm, gồm 4 sở chỉ huy, 4 kho đạn, 7 cứ điểm và 57 địa điểm tập kết lực lượng. Đòn tập kích đã phá hủy 6 xe tăng, 9 xe thiết giáp và một khẩu đội pháo kéo Msta-B cỡ nòng 152 mm.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2 để "phi phát xít hóa", "phi quân sự hóa" Ukraine. Đến cuối tháng 3/2022, Nga tuyên bố hoàn thành giai đoạn một của chiến dịch và rút lực lượng khỏi miền bắc Ukraine, dồn quân về miền đông nước này.

Mỹ đã sẵn sàng trao tàu tuần duyên thứ ba cho Việt Nam

Trong buổi họp báo trưa 20/4, Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Marc Knapper cho biết, nước này đã sẵn sàng chuyển giao thêm một tàu tuần duyên cho Việt Nam.

“Về vấn đề chuyển giao tàu tuần duyên, chúng tôi đang trao đổi với chính phủ Việt Nam”, Đại sứ Knapper trả lời báo chí. “Mỹ cam kết hợp tác để tăng cường năng lực của Việt Nam trên phương diện an ninh hàng hải, khả năng nhận thức hàng hải (Maritime Domain Awareness - MDA)”.

Đại sứ Marc Knapper tại buổi họp báo trưa 20/4

Đại sứ Marc Knapper tại buổi họp báo trưa 20/4

Đại sứ Knapper nhắc lại việc trước đó, Mỹ từng bàn giao hai tàu tuần duyên cho Cảnh sát biển Việt Nam, lần lượt là tàu CSB 8021 vào năm 2021 và tàu CSB 8020 năm 2017.

“Tôi cho rằng đây là sự thể hiện rõ ràng rằng chúng tôi quan tâm đến việc hợp tác để củng cố năng lực của Việt Nam”, ông nói.