[Tin nhanh tối 26-4-2022] Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị bắt; Bắt tài xế gây tai nạn sau cuộc nhậu 4 thùng bia; Người đàn ông nằm chết bền lề đường TP.HCM; Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine; Xả súng ở trường mẫu giáo Nga, 4 người chết. 

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ bị bắt

Ngày 25/4, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ đã bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ đã bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ đã bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Năm 2019, UBND tỉnh Điện Biên thành lập Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ. Bà Vân khi đó là Phó chánh Văn phòng TP Điện Biên Phủ, được UBND TP giao nhiệm vụ kiêm Phó giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ.

Năm 2021, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã làm rõ hàng loạt tồn tại, sai phạm của UBND TP Điện Biên Phủ trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép san ủi, quản lý việc san ủi của các hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Bắt tài xế gây tai nạn sau cuộc nhậu 4 thùng bia

Ngày 26/4, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã khởi tố Lương Duy Tân (42 tuổi) về tội Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra, từ 11h30 đến 17h30 ngày 3/4, Tân ngồi nhậu cùng 3 người bạn ở đường Duy Tân (quận Hải Châu). Cả nhóm ra về sau khi uống hết 4 thùng bia. Tân lái ôtô chở bạn về đường Điện Biên Phủ. Đến khoảng 17h40, đến đoạn đường dẫn phía trên hầm chui Điện Biên Phủ, xe của Tân tông vào đuôi xe 16 chỗ chạy cùng chiều, rồi lao vào tiệm bánh mì ở gần nút giao với đường Lê Độ. Tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Theo kết quả khám nghiệm, Tân lái xe khi đã sử dụng rượu bia và dương tính với ma túy

Người đàn ông nằm chết bền lề đường TP.HCM

Công an quận 4, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra về cái chết của một người đàn ông, xảy ra trên địa bàn.

Công an truy tìm dấu vết xung quanh hiện trường, nơi phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè. Ảnh: T.A

Công an truy tìm dấu vết xung quanh hiện trường, nơi phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè. Ảnh: T.A

Trước đó, rạng sáng nay (26/4) người dân tại giao lộ đường 31 - đường Tân Vĩnh, phường 4, quận 4 bị đánh thức khi nghe nhiều tiếng la hét, ồn ào. Người dân ra xem thì phát hiện một người đàn ông nằm trên vỉa hè, đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông N.N.A.T (46 tuổi, ngụ ở phường 6, quận 4). Theo một số nhân chứng, khả năng đây là vụ đâm chém nhau vì mâu thuẫn và có nhiều người tham gia.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres tới thăm Moskva, bày tỏ mong muốn đạt lệnh ngừng bắn "càng sớm càng tốt" và tìm kiếm giải pháp hòa bình ở Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Guterres tới Moskva kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Ông dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin sau hội đàm với Ngoại trưởng Nga. Trước chuyến thăm, ông Guterres từng cáo buộc Nga vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc khi đưa quân vào Ukraine và đã nhiều lần yêu cầu các bên liên quan ban bố lệnh ngừng bắn. Tổng thư ký LHQ dự kiến tới Kiev ngay sau chuyến thăm Moskva.

Xả súng ở trường mẫu giáo Nga, 4 người chết

"Theo các thông tin sơ bộ, đã có vụ nổ súng trong trường mẫu giáo ở làng Veshkayma", Dmitry Kamal, quan chức vùng Ulyanovsk, hôm nay cho biết. Một số nguồn tin trong lực lượng hành pháp cho hay nghi phạm mang theo một khẩu súng săn hai nòng Izh-27 vào trường mẫu giáo khi không có bảo vệ trực, sau đó bắn chết một bé trai 5 tuổi, một bé gái 6 tuổi, một giáo viên trông trẻ rồi tự sát. Vụ nổ súng được cho là do "mâu thuẫn gia đình".

Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ENews112

Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ENews112

Truyền thông Nga cho hay khẩu súng được đăng ký dưới tên của Alexander Dronin, một người địa phương 67 tuổi, nhưng nghi phạm trẻ hơn rất nhiều. Cảnh sát chưa thể nhận diện được nghi phạm cũng như xác định động cơ gây án.