[Tin nhanh tối 31-5-2022] Bé gái một tuổi tử vong vì bị bảo mẫu 'đánh dập gan, phổi'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bé gái một tuổi tử vong vì bị bảo mẫu "đánh dập gan, phổi"; Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang bị điều tra nhận hối lộ; Ukraine cảnh báo khủng hoảng từ thiếu lương thực toàn cầu; Thủ tướng Áo: EU tổn hại vì lệnh cấm dầu Nga. 

Bé gái một tuổi tử vong vì bị bảo mẫu "đánh dập gan, phổi

Ngày 31/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi- người giữ trẻ, để điều tra tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Cảnh sát niêm phong căn nhà, nơi bé gái được Trang trông giữ. Ảnh: Nhật Vy

Cảnh sát niêm phong căn nhà, nơi bé gái được Trang trông giữ. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, Trang nhận giữ bé gái cho người mẹ 37 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam. Sáng 27/5, nữ công nhân gửi con như thường lệ, đến trưa Trang gọi điện nói "bé ho, ọc sữa, đang tím tái". Người mẹ lập tức chạy về đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi... Nghi nạn nhân bị bạo hành, cơ quan điều tra triệu tập Trang. Trang thừa nhận do tức giận bé ho, ọc sữa nên đã đánh vào bụng cháu.

Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang bị điều tra nhận hối lộ

Ông Đặng Văn Thủy, 52 tuổi, Phó giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang, hôm nay bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để dừng kiểm tra việc khai thác quặng trái phép.

Bị can Đặng Văn Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Đặng Văn Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 5/10/2021, ông Thủy khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, đã tự ký giấy mời các thành viên của Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Bắc Quang và UBND xã Đồng Tâm đến kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Tâm. Một ngày sau, ông Thủy bị cáo buộc nhận tiền của Lê Khả Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, nên đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ.

Ukraine cảnh báo khủng hoảng từ thiếu lương thực toàn cầu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng, mối đe dọa về nạn đói đã hiện hữu ở châu Phi, châu Á và một số nước châu Âu. Do Nga phong tỏa các cảng ở Biển Đen và chiếm đóng nhiều vùng đất của Ukraine ở ven biển Azov khiến Ukraine không thể xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc đang nằm trong các nhà kho trên khắp đất nước. Việc không xuất khẩu được ngũ cốc khiến Ukraine mất đi hàng tỷ USD, số tiền rất cần thiết đối với Ukraine lúc này. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về lời tố cáo trên của ông Zelensky.

Thủ tướng Áo: EU tổn hại vì lệnh cấm dầu Nga

Thủ tướng Áo Karl Nehammer khi tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ hôm nay cho rằng lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ Nga sẽ gây tổn hại cho các thành viên trong khối, nhưng cần phải thực hiện để tác động đến Moskva. "Các bạn phải thực tế, nỗi đau mà chúng ta đang gánh chịu không là gì so với những gì người dân Ukraine phải chịu đựng", ông nói.

Cảng dầu Kozmino, cách thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga khoảng 100 km về phía đông. Ảnh: Reuters.
Cảng dầu Kozmino, cách thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga khoảng 100 km về phía đông. Ảnh: Reuters.

Các lãnh đạo EU hôm 30/5 thống nhất cấm 90% lượng dầu nhập khẩu của Nga vào cuối năm nay, sau khi đạt thỏa thuận với Hungary tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels.