[Tin nhanh tối 25-4-2022] Bắt Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan đến Việt Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan đến Việt Á; 4 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt ở Yên Bái bị bắt ở Bắc Ninh; Lừa bán kết quả xổ số, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng; Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi tiếp cận nhân đạo khẩn cấp ở Mariupol; Quan chức Trung Quốc nói không có lựa chọn nào ngoài 'không Covid'. 

Bắt Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan đến Việt Á

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đỗ Đức Lưu và 4 cán bộ chủ chốt của đơn vị này vì liên quan đến vụ Việt Á.

Bắt Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan đến Việt Á

Bắt Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp liên quan đến Việt Á

Quá trình điều tra, PC03 Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm: ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc CDC và các cán bộ gồm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch- Tài Chính, Trưởng khoa Dược và Phó khoa Xét nghiệm của CDC Nam Định để điều tra về tội danh “Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đó, trong năm 2021, CDC Nam Định đã mua của Công ty Việt Á với 4 hợp đồng đều là sinh phẩm y tế (gồm kit xét nghiệm phát hiện Covid-19, tách chiết tay và tách chiết tự động) với tổng giá trị là trên 53,4 tỷ đồng và đều mua theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

4 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt ở Yên Bái bị bắt ở Bắc Ninh

Ngày 25/4, tin từ Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Điệp (SN 1985, trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Thái, huyện Văn Yên).

đĐối tượng Nguyễn Trọng Điệp
Đối tượng Nguyễn Trọng Điệp

Điệp là đối tượng bị Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ tháng 6/2019, về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 14h45 ngày 24/4/2022, Công an huyện Văn Yên phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tổ chức bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Trọng Điệp khi hắn đang lẩn trốn ở khu dân cư Miếu, khu phố Phù Lộc, phường Phù Chẩn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Điệp đã được Công an huyện Văn Yên đưa về địa phương để xử lý theo quy định.

Lừa bán kết quả xổ số, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Trần Văn Quý, 23 tuổi ở thị xã Hương Trà và Trần Viết Lợi, 24 tuổi ở huyện Phong Điền bị Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 2, Quý khoe quen cán bộ thống kê, con của chủ tịch công ty xổ số,... rồi cho số điện thoại để nạn nhân liên lạc nhưng thực chất những tài khoản này đều do Quý sử dụng để liên hệ. Sau trao đổi, ai có nhu cầu biết trước kết quả xổ số hàng ngày thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Quý. Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn này, Quý và Lợi đã nhiều lần lừa tiền của một phụ nữ trú tại tỉnh Bắc Ninh, tổng cộng 2,4 tỷ đồng.

Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi tiếp cận nhân đạo khẩn cấp ở Mariupol

Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), mỗi giây phút lãng phí đều sẽ phải trả giá bằng mạng sống của người dân Mariupol, Ukraine. “Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình ở thành phố Mariupol, nơi những người dân Ukraine đang rất cần tới sự hỗ trợ. Việc tiếp cận nhân đạo ngay lập tức và không bị ngăn cản là cần thiết, để cho phép hàng nghìn dân thường cùng hàng trăm người bị thương rời khỏi thành phố an toàn, trong đó bao gồm cả khu vực nhà máy thép Azovstal”, hãng tin CNN dẫn thông cáo báo chí được ICRC đưa ra đêm 24/4/2022 nêu rõ.

Theo CNN, ICRC trong tháng này đã tiến hành nhiều nỗ lực sơ tán người dân mắc kẹt trong vùng chiến sự ở Mariupol. Hãng tin Euro News dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tuần trước nói rằng, còn khoảng 120.000 dân thường vẫn bị mắc kẹt trong thành phố Mariupol.

Quan chức Trung Quốc nói không có lựa chọn nào ngoài 'không Covid'

"Chính sách 'không Covid' là biện pháp bảo hiểm cho 1,4 tỷ dân, nhất là với những mối nguy từ biến chủng Omicron", Liang Wannian, người đứng đầu ủy ban chuyên gia điều hành chiến lược ứng phó Covid-19 của Trung Quốc, cho biết ngày 25/4/2022.

Ông Liang nói rằng phần lớn bệnh nhân nhiễm chủng Omicron chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng nhấn mạnh "thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra" nếu Trung Quốc nới lỏng quy định hạn chế. "Virus sẽ lan rộng ngay khi thả lỏng kiểm soát, dẫn tới nhiều ca bệnh nặng và tử vong ở người cao tuổi. Số lượng ca bệnh nặng tăng mạnh cũng gây ra gánh nặng cho hệ thống y tế. Nếu các nhân viên y tế nhiễm bệnh, dịch vụ chăm sóc sử khỏe sẽ bị đình trệ và tạo ra vòng luẩn quẩn nguy hiểm", ông nói thêm.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay báo cáo 2.680 ca nCoV mới, nâng tổng số trường hợp trên cả nước lên 203.334, trong đó hơn 29.000 ca đang điều trị với 274 trường hợp nặng. Số ca tử vong hiện là 4.776, tăng 51 trường hợp so với hôm qua.