[Tin nhanh tối 19-4-2022] Cùng người tình đầu độc chồng bằng thuốc diệt chuột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh tối 19-4-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Cùng người tình đầu độc chồng bằng thuốc diệt chuột; Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng; Tạt axit người tình, lĩnh án chung thân; Nhật Bản hỗ trợ Ukraine mặt nạ, quần áo bảo hộ và máy bay không người lái; Ukraine hé lộ thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Cùng người tình đầu độc chồng bằng thuốc diệt chuột

Ngày 19/4, Lê Thị Xuân, 38 tuổi và Lê Đăng Khải, 42 tuổi, đang bị Công an huyện Thanh Ba, Phú Thọ tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi giết người.

Đối tượng Lê Thị Xuân

Đối tượng Lê Thị Xuân

Tại cơ quan công an, Xuân khai cuộc sống vợ chồng cùng anh Quất Văn Bình, 37 tuổi, ở xã Hanh Cù, gặp nhiều mâu thuẫn và thường xuyên bị đánh đập. Cùng lúc, Xuân có quan hệ tình cảm với Khải. Xuân cùng Khải bàn việc mua thuốc diệt chuột đầu độc chồng. Chiều 1/4 và sáng 2/4, Xuân hai lần pha thuốc diệt chuột vào hộp sữa đậu nành rồi đưa cho chồng uống.

Ngày 5/4, sau hàng loạt biểu hiện bất thường trong cơ thể, anh Bình được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba sau đó tới Bệnh viện tỉnh với chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột. 9 ngày sau, anh ra viện. Tìm ra nguyên nhân bị đầu độc sau khi tra hỏi vợ, anh Bình tố cáo đến công an.

Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 19/4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Hằng (28 tuổi, trú xã Hòa Phong) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Hằng

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Mỹ Hằng

Theo điều tra, cuối năm 2020, anh T.M.T (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) nhờ Hằng xin cho mình vào làm việc tại sân bay Đà Nẵng. Thời điểm này dù đã nghỉ làm tại sân bay và không có khả năng xin việc nhưng Hằng vẫn "nổ" có quen biết, sẽ xin cho anh T. vào làm ở vị trí an ninh soi chiếu của sân bay với số tiền “chạy chọt” là 330 triệu đồng.

Ngày 31/3 và ngày 3/4/2021, Hằng nhận của anh T. tổng cộng 110 triệu đồng, hồ sơ xin việc và cam kết trong vòng 3 tháng sẽ có quyết định cho anh T. đi học nghiệp vụ an ninh hàng không. Sau đó, Hằng thông báo với anh T., nếu đưa đủ 330 triệu thì không cần đi học nghiệp vụ mà vào làm việc luôn.

Nóng lòng được đi làm, anh này chuyển đủ số tiền cho Hằng nhưng chờ mãi không thấy ai gọi đi làm. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh T. làm đơn trình báo Công an huyện Hòa Vang. Ngoài ra, Hằng còn lừa anh P.V.B phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu) gần 80 triệu đồng chạy việc cho anh này vào làm bốc vác hàng hóa ở bộ phận mặt đất sân bay, lừa anh N.A (trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) 100 triệu đồng, hứa xin vào làm bộ phận soi chiếu tại sân bay nhưng không thực hiện. Công an huyện Hòa Vang đang mở rộng điều tra vụ án.

Tạt axit người tình, lĩnh án chung thân

Ngày 19/4, Lầu Quyền Trường, 61 tuổi bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 700 triệu đồng.

Lầu Quyền Trường tại phiên tòa

Lầu Quyền Trường tại phiên tòa

Theo HĐXX, Trường đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với nạn nhân, ghen tuông vô cớ và không đòi được tiền nên dùng axit trả thù. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử nghiêm.

Trước đó, năm 2017 Trường có quan hệ tình cảm với bà Loan, 48 tuổi, chủ quán nhậu tại quận Bình Tân. Trong thời gian quen nhau, Trường đưa cho bà này gần 200 triệu đồng để làm ăn.

Đầu năm 2020, thấy chủ quán thân mật với khách, bị cáo ghen nên hai bên thường cãi vã về tiền bạc và tình cảm. Tối 25/4/2020, ông ta đến quán uống bia, được bà Loan nhờ sáng hôm sau ra bến xe Miền Tây chở hải sản. Trường bảo bà đưa tiền để đóng hụi nhưng không được, dẫn đến cãi nhau. Ông ta về lấy chai axit (dùng để gia công biển hiệu bằng đồng) pha với nước bỏ trong hũ nhựa để tạt người tình.

Sáng hôm sau, Trường mang hũ axit (khoảng nửa lít) đến quán gặp bà Loan tiếp tục đòi tiền góp vốn nhưng không được nên tạt axit. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau một tháng điều trị.

Trường cho rằng không cố ý giết nạn nhân, chỉ tạt axit để đe dọa, cảnh cáo bà Loan, song tòa không chấp nhận quan điểm này.

Nhật Bản hỗ trợ Ukraine mặt nạ, quần áo bảo hộ và máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 19/4 cho biết sẽ hỗ trợ Ukraine mặt nạ và quần áo bảo hộ chống vũ khí hóa học cũng như máy bay không người lái theo đề nghị của chính quyền Kiev.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nêu rõ số hàng viện trợ trên sẽ được chuyển đến Ukraine qua các chuyến bay thương mại ngay khi chuẩn bị đầy đủ. Ông Kishi cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhất có thể cho Chính phủ Ukraine.

Tháng trước, Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn, mũ bảo hiểm, trang phục chiến đấu trong mùa Đông.

Cùng ngày, trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Nga, Nhật Bản bắt đầu thực hiện lệnh cấm nhập khẩu đối với 38 mặt hàng từ Nga, trong đó có rượu vodka và một số sản phẩm gỗ. Số hàng này ước tính trị giá khoảng 16 tỷ yen (tương đương 125 triệu USD), chiếm 1,1% kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản từ Nga.

Trong khi đó, để trợ giúp trẻ em sơ tán khỏi Ukraine và những người giám hộ các em thích ứng với hoàn cảnh ở nơi tạm trú, Masahiko Sakamoto, một bác sĩ nhi khoa Nhật Bản đã mở một trang web bằng tiếng Ukraine, Ba Lan, Anh và Nhật Bản cung cấp những thông tin hữu ích về chăm sóc trẻ.

Ukraine hé lộ thiệt hại về cơ sở hạ tầng

Một bộ trưởng Ukraine cho biết, chiến dịch tấn công quân sự của Nga đã phá hủy tới 30% cơ sở hạ tầng của nước này, gây tổn thất ước tính tới 100 tỷ USD.

Các tòa chung cư ở thành phố miền nam Mariupol, Ukraine bị phá hủy trong giao tranh với quân Nga. Ảnh: Reuters

Các tòa chung cư ở thành phố miền nam Mariupol, Ukraine bị phá hủy trong giao tranh với quân Nga. Ảnh: Reuters

Chính phủ Ukraine trước đây chưa liệt kê cụ thể các ảnh hưởng của chiến dịch tấn công của Nga đối với cơ sở hạ tầng nước này. Tuy nhiên, một số quan chức ở Kiev ước tính, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2 tới nay, tổng thiệt hại về mọi thứ, từ hệ thống giao thông đến các ngôi nhà và công trình kiến trúc khác của quốc gia Đông Âu có thể lên tới khoảng 500 tỷ USD.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksander Kubrakov chia sẻ với Reuters: “Trên thực tế, tất cả các thành phần của cơ sở hạ tầng giao thông của chúng tôi đều bị ảnh hưởng dưới hình thức này hay hình thức khác. 20% - 30% cơ sở hạ tầng của đất nước đã hứng chịu các mức độ thiệt hại khác nhau, vì các mức độ tàn phá khác nhau".

Theo ông Kubrakov, hơn 300 cây cầu trên các tuyến đường quốc gia đã bị phá hủy hoặc hư hỏng, hơn 8.000km đường phải được sửa chữa hoặc xây dựng lại và hàng chục cây cầu đường sắt đã bị nổ tung. Ông đánh giá, tổng các tổn thất này vào khoảng 100 tỷ USD.

Ông Kubrakov bày tỏ hy vọng các nước phương Tây sẽ trợ giúp quá trình tái thiết của Ukraine. Theo ông, tiền tài trợ có thể đến từ nhiều nguồn, kể cả bán những tài sản của Nga đã bị Mỹ và các đồng minh tịch thu hoặc đóng băng.