[Tin nhanh tối 21-11-2022] Nữ quái 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-11-2022 gồm những nội dung chính sau: Nữ quái 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh; 3 nghi can hành hạ người khác trên tàu cá đã vào bờ phục vụ điều tra; Động đất tại Indonesia: Ít nhất 56 người chết, nhiều người đang mắc kẹt; Ukraine nói hơn 8.300 dân thường thiệt mạng vì chiến sự. 

Nữ quái 21 tuổi cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Nhật Vy, 21 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nguyễn Thị Nhật Vy

Nguyễn Thị Nhật Vy

Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày. Nguyễn Thị Nhật Vy và các đối tượng đã cho 30 người tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 360% đến 579,6%/năm, gấp từ 18-28 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

3 nghi can hành hạ người khác trên tàu cá đã vào bờ phục vụ điều tra

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho biết, 3 người bị triệu tập phục vụ điều tra gồm: Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tài công tàu cá), Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), cả ba cùng ở huyện Trần Văn Thời). Họ là nghi can trong vụ án mà Cơ quan CSĐT đã khởi tố để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Hai bị hại trong vụ việc, vẫn chưa vào đến bờ. Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ông Trương Văn Trung, một trong hai người bị hành hạ chia sẻ về nội dung mình bị hành hạ trên tàu cá. Trong clip, ông Trung kể lại, do sức khỏe yếu, làm việc không hiệu quả nên bị đánh bằng roi đuôi cá đuối, bắt ăn cá sống, bẻ răng…

Động đất tại Indonesia: Ít nhất 56 người chết, nhiều người đang mắc kẹt

Trả lời kênh truyền hình địa phương Kompas TV, ông Herman Suherman - người đứng đầu chính quyền thị trấn Cianjur – nơi tâm chấn của động đất, cho biết dựa trên các số liệu mới nhất cập nhật từ hiện trường và tại các bệnh viện, con số người thiệt mạng bởi động đất đã tăng lên 56 người.

Thiệt hại do động đất tại Tây Java- Nguồn CNN INdonesia.

Thiệt hại do động đất tại Tây Java- Nguồn CNN INdonesia.

Theo ông Herman, có hơn 700 người bị thương, trong đó có tới 70% người bị thương nặng. Hiện tại các bệnh viện cần bổ sung thêm nhiều bác sỹ và nhân viên y tế để điều trị cho các nạn nhân. Tâm chấn trận động đất ở Cianjur, Tây Java, chỉ cách Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam và ở độ sâu 10 km. Hàng nghìn người dân Jakarta hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà cao tầng và đổ xuống đường.

Ukraine nói hơn 8.300 dân thường thiệt mạng vì chiến sự

Tổng công tố viên Ukraine Andriy Kostin hôm 20/11 nói rằng trong hơn 8.300 dân thường nước này thiệt mạng có 437 trẻ em. Theo ông Kostin, số thương vong thực tế có thể cao hơn do giới chức Ukraine chưa tiếp cận được một số khu vực do lực lượng Nga kiểm soát.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể người dân thiệt mạng khỏi tòa nhà đổ nát sau vụ tập kích ở Mykolaiv, Ukraine, hôm 1/11. Ảnh: AFP.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể người dân thiệt mạng khỏi tòa nhà đổ nát sau vụ tập kích ở Mykolaiv, Ukraine, hôm 1/11. Ảnh: AFP.

Chính quyền Ukraine đã tố cáo hơn 45.000 tội ác chiến tranh tại nước này, với 216 người bị nghi ngờ là tội phạm chiến tranh, trong đó có 17 tù binh Nga. Ukraine đã kết án 12 người bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) cập nhật số liệu mới nhất tới ngày 13/11 cho biết, Ukraine ghi nhận 6.557 người thiệt mạng, trong đó có 34 trẻ em, và 10.074 người bị thương vì chiến sự.