[Tin nhanh tối 16-11-2022] Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ; Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng; Ba Lan xem xét viện dẫn Điều 4 của NATO sau vụ tên lửa rơi trúng lãnh thổ; Nhà Trắng đề xuất viện trợ khẩn hơn 37 tỷ USD cho Ukraine. 

Điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Phú Riềng điều tra nguyên nhân khiến 2 vợ chồng tử vong trong nhà nghỉ.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1994) và chồng là Nguyễn Thanh Hưng (SN 1986, cùng trú huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Trước đó vào chiều 15/11, anh Hưng điều khiển xe máy đến nhà nghỉ ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho thuê phòng nghỉ. Khoảng gần 1 tiếng sau, chị Hồng cũng chạy xe máy đến vào phòng nghỉ cùng chồng. Đến 21h cùng ngày, chủ nhà nghỉ gọi cửa nhưng không ai trả lời. Sau đó, người này cùng hàng xóm dùng chìa khóa mở cửa thì phát hiện anh Hưng tử vong trong tư thế treo cổ; chị Hồng tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 500 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 500 tỷ đồng.

Đối tượng Đinh Công Thanh

Đối tượng Đinh Công Thanh

5 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, trú Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) cầm đầu và các đối tượng có vai trò giúp sức đắc lực cho Thanh hoặc các đầu mạng cấp dưới gồm Đinh Văn Công Long (SN 1987; trú phường Bình Thuận), Nguyễn Trước (SN 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu); Ngô Đình Đức (SN 1966; trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Duy Trung (SN 1985; trú Tân An, Hội An, Quảng Nam).

Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ba Lan xem xét viện dẫn Điều 4 của NATO sau vụ tên lửa rơi trúng lãnh thổ

Ba Lan đang xem xét viện dẫn Điều 4 của NATO sau vụ nổ bằng tên lửa khiến hai người thiệt mạng gần biên giới với Ukraine. Theo tin từ Reuters, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì cuộc họp khẩn cấp của 30 quốc gia thành viên tại Brussels hôm nay (16/11).

Hiện trường vụ rơi tên lửa ở Ba Lan ngày 15/11 khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Ria Novosti

Hiện trường vụ rơi tên lửa ở Ba Lan ngày 15/11 khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Ria Novosti

Cuộc họp này có thể được tiến hành dựa trên điều 4 của Hiệp ước NATO, các nước thành viên sẽ tham vấn cùng nhau bất cứ khi nào một trong các bên cho rằng sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hoặc an ninh của một thành viên trong liên minh bị đe dọa. Thông tin này được chia sẻ bởi hai nhà ngoại giao châu Âu, những người này cho biết liên minh sẽ hành động thận trọng và cần thời gian để xác minh chính xác điều gì đã xảy ra.

Nhà Trắng đề xuất viện trợ khẩn hơn 37 tỷ USD cho Ukraine

Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Shalanda Young ngày 15/11 cho biết hơn 3/4 trong số 40 tỷ USD được quốc hội Mỹ duyệt chi hồi đầu năm để hỗ trợ Ukraine đã được giải ngân hoặc cam kết phân bổ. Do đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề nghị quốc hội duyệt chi thêm 37,7 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine.

Khoản viện trợ khẩn cấp cho Ukraine được chính quyền Tổng thống Biden đề xuất gồm 21,7 tỷ USD hỗ trợ hoạt động quân sự, tình báo, 14,5 tỷ USD viện trợ nhân đạo và giúp chính phủ Ukraine duy trì hoạt động, 900 triệu USD cho các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc người Ukraine sống tại Mỹ cùng 626 triệu USD để hỗ trợ an ninh hạt nhân cho Ukraine và hiện đại hóa Kho dự trữ Dầu Chiến lược Mỹ.