[Tin nhanh tối 15-11-2022] Xe ô tô biển xanh tông chết nữ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Xe ô tô biển xanh tông chết nữ sinh; Nghi án nam thanh niên bị đuổi đánh, nhảy xuống mương nước tử vong; Taliban áp dụng đầy đủ luật Hồi giáo tại Afghanistan; Các gia đình ở Trung Quốc tích trữ máy thở sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch. 

Xe ô tô biển xanh tông chết nữ sinh

Ngày 15/11, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Danh Thép (SN 1993, trú tại TP Phú Quốc), người cầm lái xe biển xanh gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong.

Chiếc xe ô tô biển xanh gây tai nạn

Chiếc xe ô tô biển xanh gây tai nạn

Theo đó khoảng 21h ngày 14/11, ô tô biển số xanh 68C-0862 chạy từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, TP Phú Quốc và bất ngờ tông vào nhiều thùng rác bên lề đường.

Sau đó, tài xế tiếp tục lái xe tông vào 2 nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến 1 trong 2 nữ sinh đi trên xe máy bị thương rất nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an xác định tài xế có nồng độ cồn, không có bằng lái khi xảy ra tai nạn.

Nghi án nam thanh niên bị đuổi đánh, nhảy xuống mương nước tử vong

Chiều 15/11, Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tử vong dưới mương nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó, ngày 14/11, xuất phát từ mâu thuẫn trong trường học, nhóm nam sinh xã Nghĩa Hưng dùng dao đuổi đánh nhóm 3 người của xã Yên Lập. Trong quá trình bị đuổi đánh, em H (SN 2006, trú tại xã Yên Lập) đã nhảy xuống mương nước ven đường. Tuy nhiên, sau đó người này không thấy lên.

Tối cùng ngày, không thấy H trở về, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm. Tới 5h ngày 15/11, mọi người phát hiện H tử vong dưới mương nước.

Taliban áp dụng đầy đủ luật Hồi giáo tại Afghanistan

Lãnh đạo Taliban tối cao Mullah Hibatullah Akhundzada đã ra lệnh cho các thẩm phán thực hiện đầy đủ luật Hồi giáo và các hình phạt của nó, gồm cả cắt xẻo, đánh roi, hành quyết theo nhiều hình thức khác nhau.

Theo hãng tin RT, phát ngôn viên chính của Taliban Zabihullah Mujahid nói, đó là mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao Mullah Hibatullah Akhundzada sau khi họp với một nhóm các thẩm phán. Ông Mujahid nói, mệnh lệnh của lãnh đạo tối cao Akhundzada sẽ được thực thi trên toàn quốc. "Những kẻ liên quan tới giết người, bắt cóc và trộm cắp phải bị trừng phạt vì hành động của mình".

Các gia đình ở Trung Quốc tích trữ máy thở sau khi nới lỏng các biện pháp chống dịch

Trong bối cảnh Trung Quốc công bố 20 biện pháp nhằm tối ưu hóa công tác phòng chống dịch, trong đó bao gồm việc yêu cầu đẩy nhanh tích trữ thuốc men và thiết bị y tế điều trị Covid-19 nhằm tăng cường bảo vệ các đối tượng trọng điểm, nhu cầu mua máy thở, máy tạo oxy và đo oxy ở nước này đang ngày càng tăng.

Theo hãng Tài chính Liên hợp (Financial Associated Press) của Thượng Hải, ngày 14/11, giá cổ phiếu hạng A của nhiều công ty sản xuất các sản phẩm máy thở và máy tạo oxy đã tăng mạnh, ví dụ cổ phiếu của Công ty thiết bị y tế Yuwell tăng kịch trần, BMC Medical Co., Ltd đóng cửa tăng 19,38% và Cofoe Medical Technology Co., Ltd tăng 14%.