[Tin nhanh tối 19-12-2021] Triệt phá băng cướp 'nhí' gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Triệt phá băng cướp “nhí” gây ra nhiều vụ cướp táo tợn; Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chỉ chạy một đôi tàu mỗi ngày; Xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội; Đồng Nai bắt giữ 1 đối tượng sau gần 10 năm trốn truy nã; Núi lửa Semeru tại Indonesia phun trào cột tro bụi cao tới 2km; Sập cầu vượt tại Trung Quốc, 4 người chết.

Triệt phá băng cướp “nhí” gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

Ngày 19-12, Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, cho biết đã triệt phá thành công băng cướp “nhí”, bắt giữ 6 đối tượng gây ra 2 vụ cướp táo tợn để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trung Hiếu (15 tuổi); Vũ Hồ Thiên Ân (15 tuổi); Nguyễn Phú Quý (15 tuổi); Đặng Trần Quốc Thái (13 tuổi), cùng ơ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Trần Tuấn Thanh (16 tuổi) và Sơn Trần Anh Tuấn (15 tuổi), cùng ngụ huyện Hớn Quản.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Theo điều tra ban đầu, với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, vắng người để chặn xe người đi đường, dùng dao đe dọa bị hại (chủ yếu là nữ giới) để chiếm đoạt tài sản, băng cướp trên đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp vào ngày 5-12 và ngày 15-12-2021 tại địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản.

Ngoài ra, qua đấu tranh, xác định ngoài 6 đối tượng nêu trên còn có 3 đối tượng mặc dù biết nhóm đối tượng nêu trên thực hiện hành vi cướp tài sản nhưng không tố giác tội phạm.

Tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng chỉ chạy một đôi tàu mỗi ngày

Theo Công ty cổ Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), do nhu cầu đi lại trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng giảm mạnh bởi dịch Covid-19 nên đơn vị chỉ duy trì chạy một đôi tàu khách trên tuyến này mỗi ngày.

Cụ thể, từ ga Hải Phòng đi các ga Long Biên, Hà Nội, tàu LP6 xuất phát tại Hải Phòng lúc 9h05. Chiều ngược lại, tàu LP5 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h30. Riêng các ngày thứ bảy, chủ nhật xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15h20 và ga Long Biên lúc 15h30. Đại diện Haraco lưu ý hành khách thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID khi lên tàu và tuân thủ thông điệp 5K cũng như các quy định khác về y tế của Bộ Y tế.

Xe ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 8h20 sáng 19-12, ông Lê Thanh C. (41 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi mang BKS 77A-18x.xx đang lưu thông trên cầu Thị Nại thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, ông C. mở cửa xe thoát thân.

Ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn) thì bốc cháy dữ dội.

Ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên cầu Thị Nại (TP Quy Nhơn) thì bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ lập tức tới hiện trường và tổ chức chữa cháy. Đến gần 9h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đồng Nai bắt giữ 1 đối tượng sau gần 10 năm trốn truy nã

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ và điều tra đối tượng Lê Phước Thôi, SN 1986, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM, sau gần 10 năm trốn truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trước đó, năm 2012 bằng các thủ đoạn gian dối, đối tượng Lê Phước Thôi đã đề nghị với anh Bùi Văn Tâm, ngụ tại TP Biên Hòa cùng góp vốn để mua lô hàng 48 tấn hạt nhựa ABS với trị giá 1,44 tỷ đồng về bán lại kiếm lời, mục đích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Núi lửa Semeru tại Indonesia phun trào cột tro bụi cao tới 2km

Sáng 19-12, núi lửa Semeru tại Đông Java phun trào cột tro bụi cao tới 2km, buộc giới chức Indonesia khuyến cáo người dân tránh xa phạm vi phun trào của núi lửa. Cụ thể, Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Indonesia cảnh báo người dân không nên có bất kỳ hoạt động nào trong bán kính 5km kể từ vị trí phun trào của núi lửa, đồng thời giữ khoảng cách 500m tính từ các bờ sông do lo ngại nguy cơ từ các dòng nham thạch.

Trước đó, vào đầu tháng này, núi lửa Semeru cũng phun trào, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Sập cầu vượt tại Trung Quốc, 4 người chết

4 người chết và 8 người bị thương sau khi 1 đoạn cầu vượt cao tốc bị sập ở TP Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-12-2021. Các bức ảnh đăng trên mạng cho thấy cây cầu bị nghiêng hẳn về một bên.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập cầu ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-12-2021

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ sập cầu ở Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-12-2021

Nhà chức trách cho hay có 3 xe tải đang ở trên cầu vào thời điểm xảy ra tai nạn. Một chiếc ô tô không còn nguyên vẹn do bị cầu đè trúng. Điều tra sơ bộ cho thấy vụ sập xảy ra khi một xe tải chở hàng 198 tấn, gấp 4 lần tải trọng cho phép, đi lên cầu.