[Tin nhanh sáng 18-12-2021] Giả vờ mua ô tô, 2 đối tượng cướp xe bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-12-2021 gồm những nội dung chính sau đây: Giả vờ mua ô tô, 2 đối tượng cướp xe bỏ trốn; Khởi tố Giám đốc Thư viện tỉnh Hoà Bình do nâng khống công nợ; Bình Dương: Khởi tố nữ giám đốc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Chính phủ Séc tuyên bố không gia hạn tình trạng khẩn cấp; Nga công bố hiệu quả chống biến thể Omicron của Sputnik V.

Giả vờ mua ô tô, 2 đối tượng cướp xe bỏ trốn

Ngày 17-12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã điều tra và bắt giữ 2 đối tượng Phạm Minh Quang (sinh năm 1990) và Trần Ngọc Hiếu (sinh năm 1998, cùng trú huyện Thường Tín, Hà Nội), là thủ phạm gây ra vụ cướp xe ô tô trên địa bàn.

Khoảng 18h ngày 14-12, qua mạng xã hội, Quang biết được trên địa bàn TP Phủ Lý đang có người rao bán xe ô tô nên đã rủ Hiếu đến vườn hoa TP Phủ Lý để gặp chủ xe. Tại đây, 2 đối tượng giả vờ mua và yêu cầu chủ xe cho chạy thử để kiểm tra xe. Khi dừng lại thống nhất giá cả, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở, 2 đối tượng đã giật giấy tờ, phóng xe bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 16-12-2021, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng Phạm Minh Quang và Trần Ngọc Hiếu khi đang lẩn trốn tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. 2 đối tượng khai nhận do chơi bời, nợ nần nên đã đi cướp tài sản.

Khởi tố Giám đốc Thư viện tỉnh Hoà Bình do nâng khống công nợ

Giám đốc Thư viện tỉnh Hoà Bình (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Giám đốc Thư viện tỉnh Hoà Bình (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Ngày 17-12, Viện Kiểm sát TP Hòa Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Dịp, Giám đốc Thư viện tỉnh Hòa Bình về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra xác định, Bùi Văn Dịp đã chỉ đạo nâng khống công nợ thực tế tại cửa hàng hoa và cửa hàng in để rút số dư dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình.

Hành vi của đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 23,2 triệu đồng.

Bình Dương: Khởi tố nữ giám đốc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 17-12, Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, cho tại ngoại hầu tra về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với Nguyễn Thị Tuyết Sương (34 tuổi).

Nguyễn Thị Tuyết Sương là Giám đốc Công ty TNHH Hoa Mẫu Đơn Bình Dương có trụ sở tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Công ty kinh doanh dịch vụ kế toán, giấy phép kinh doanh, giấy phép lao động, cho thuê xe…

Tuy nhiên, Sương đã lợi dụng công ty làm dịch vụ lao động để đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chính phủ Séc tuyên bố không gia hạn tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Séc quyết định không gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch Covid-19 (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ Séc quyết định không gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch Covid-19 (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc họp nội các đầu tiên sau khi thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Petr Fiala đã quyết định không gia hạn tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch Covid-19.

Thủ tướng Fiala khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng vào thời điểm hiện tại đồng thời, chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ có phản ứng trong trường hợp cần thiết.

Áp dụng quy định hạn chế nhập cảnh đối với các du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao. Những du khách này phải thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên trước khi nhập cảnh, ngoài ra còn phải thực hiện thêm một xét nghiệm PCR sau ngày thứ 5 khi tới quốc gia này.

Nga công bố hiệu quả chống biến thể Omicron của Sputnik V

Theo Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga, vaccine Sputnik V cung cấp khả năng bảo vệ người được tiêm cao khi đối đầu với biến thể Omicron.

Loại vaccine này thể hiện hoạt tính trung hòa virus cao với Omicron, dự kiến sẽ bảo vệ mạnh mẽ đối với những trường hợp nhiễm nghiêm trọng và nhập viện.

Sputnik V cùng với liều tăng cường của vaccine Sputnik Light, đã hoạt động tốt hơn từ 3 - 7x lần so với các loại vaccine khác. Hiện loại vaccine này được phê duyệt sử dụng tại 71 quốc gia trên toàn thế giới.