[Tin nhanh sáng 19-12-2021] Giả làm ‘hot girl’ để lừa đảo gần nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 19-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Giả làm “hot girl” để lừa đảo gần nửa tỷ đồng; Mở quán nước trá hình để chứa mại dâm, hai vợ chồng lĩnh án tù; Cô gái bị bạn trai thiêu sống vì đòi chia tay; Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở; Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit đệ đơn từ chức.

Giả làm “hot girl” để lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ngày 18-12 đã ra lệnh khởi tố đối với Cao Thị Thu Hiền (37 tuổi, trú tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cao Thị Hiền tại cơ quan công an

Cao Thị Hiền tại cơ quan công an

Hiền lập Facebook ảo giới thiệu đang công tác trong ngành công an và có công ty rồi ngỏ lời yêu đương với anh BKK (26 tuổi, trú Ninh Bình). Từ tháng 9 đến tháng 11-2021, Hiền hỏi vay tiền của anh K. nói là để mua đất, trả tiền thuốc, tiền ăn, mua điện thoại, xử lý hàng hóa bị giữ ở cửa khẩu… Anh K. chuyển khoản cho Hiền 14 lần với tổng số tiền 470 triệu đồng. Đến ngày 6-12, anh K. không liên lạc được với Hiền nên đã điều tra. Biết mình bị lừa, anh này đến Công an thị xã Hoàng Mai trình báo.

Mở quán nước trá hình để chứa mại dâm, hai vợ chồng lĩnh án tù

Vào tháng 12-2020, Vũ Phương Hồng (SN 1985, trú tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) thuê nhà của một người dân trên đường Trường Chinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận, mở quán nước làm vỏ bọc để chứa mại dâm. Sau một thời gian theo dõi, Công an TP Phan Thiết đã bắt Vũ Phương Hồng để điều tra về tội chứa mại dâm.

Chồng của Hồng là Lại Thế Vinh (SN 1984, trú tại TP Phan Thiết) tiếp tục sử dụng địa điểm này chứa mại dâm. Mỗi ngày Vinh thu lợi 500.000 đồng từ việc cho thuê phòng chứa.

Chiều 17-12, Tòa án nhân dân TP Phan Thiết đã tuyên phạt Lại Thế Vinh 5 năm tù giam về tội “Chứa mại dâm”.

Cô gái bị bạn trai thiêu sống vì đòi chia tay

Nguyễn Văn Đức (SN 2001, quê Quảng Ngãi) và Đàm Thị T. (SN 2005, quê Đắk Nông) yêu nhau. Do mâu thuẫn trong tình cảm, T. nói lời chia tay nên Đức nảy sinh ý định dùng xăng dọa đốt nạn nhân.

Nguyễn Văn Đức nghe tòa tuyên án ngày 18-12-2021

Nguyễn Văn Đức nghe tòa tuyên án ngày 18-12-2021

Ngày 26-9-2020, trước khi thiêu sống bạn gái, Đức đưa hình chai xăng lên mạng xã hội để hù dọa. Khoảng 18h cùng ngày, Đức hẹn gặp T ở rừng cao su nói chuyện nhưng T. vẫn đòi chia tay. Tức giận, Đức lấy chai xăng mang theo đổ lên người bạn gái rồi bật lửa đốt. Nạn nhân được đưa đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng đã tử vong ngày 2-10-2020.

Ngày 18-12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án 20 năm tù đối với Đức về tội “Giết người”.

Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18-12 tuyên bố nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ khởi xướng sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở (tuyên bố rút từ tháng 5-2020) và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng.

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, theo đó cho phép 35 quốc gia thành viên, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau. Hiệp ước được xem là một trong những biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Âu sau Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước.

Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit đệ đơn từ chức

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Vương quốc Anh, ông David Frost ngày 18-12 đã từ chức do bất đồng với chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson, bao gồm việc áp đặt tăng thuế và các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 bổ sung. Được biết ông Frost nộp đơn từ chức một tuần trước, nhưng đã được Thủ tướng Johnson thuyết phục ở lại cho đến tháng 1-2022.

Ông David Frost - Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Vương quốc Anh

Ông David Frost - Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Vương quốc Anh

Giới quan sát cho rằng sự ra đi của nhà đàm phán Brexit cao cấp nhất của chính phủ Anh là một đòn giáng khác đối với Thủ tướng Johnson, người đã phải đối mặt với cảnh báo từ một số nhà lập pháp rằng ông phải cải thiện khả năng lãnh đạo hoặc đối mặt với thách thức.