[Tin nhanh tối 18-5-2022] Gia đình 4 người tử vong vì ngạt khí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN- Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Gia đình 4 người tử vong vì ngạt khí; Bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi tại phòng khám tư; Bắt giam người đàn ông gây án bằng ôtô Mercedes; Mỹ nới trừng phạt Venezuela; EU tuyên bố không để Ukraine cạn kiệt vũ khí. 

Gia đình 4 người tử vong vì ngạt khí

Vào sáng 18/5, người dân sống tại khu vực phát hiện cửa trọ phòng ông L.V.K (65 tuổi) trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức im ắng. Người dân phá cửa vào thì phát hiện 4 thành viên trong gia đình nằm bất động. Ông K, vợ và con trai đã tử vong. Con gái ông K được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được nhận định các nạn nhân có thể bị ngạt khí.

Nơi xảy ra vụ việc là phòng trọ nằm ở cuối dãy. Ảnh: TS

Nơi xảy ra vụ việc là phòng trọ nằm ở cuối dãy. Ảnh: TS

Bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi tại phòng khám tư

Hôm nay (18/5), Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi, trú xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ông Lê Xuân Vĩnh nguyên là bác sĩ, hiện đã nghỉ hưu và mở phòng khám tư để khám, chữa bệnh. Theo đó vào ngày 8/5, trong quá trình khám tại phòng khám nội tổng hợp của mình ở xã Phước Tân, ông Vĩnh đã có hành vi dâm ô đối với em N.Đ.P. (16 tuổi, trú xã Phước Tân).

Bắt giam người đàn ông gây án bằng ôtô Mercedes

Ngày 18/5, Phạm Văn Nam, 43 tuổi, quê Ninh Bình, bị Công an Bình Thuận bắt tạm giam. Trước đó, cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực bờ kè sông Cà Ty, TP Phan Thiết - nơi Nam lái ôtô tông chết anh Hà Xuân Hải, 43 tuổi.

Phạm Văn Nam lúc ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 12/5.

Phạm Văn Nam lúc ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận, ngày 12/5.

Theo điều tra trước đó vào ngày 11/5, trên đường lái ôtô Mercedes ra điểm hẹn, Nam suýt va quẹt với xe máy của một nhóm người ở Phan Thiết, trong đó có anh Hà Xuân Hải. Đến quán nhậu, Nam và hai người bạn vừa xuống xe thì bị nhóm đi xe máy đuổi tới gây hấn, đánh. Bực tức, người này lên ôtô, đạp ga tông loạn xạ vào nhóm người đang dùng bàn ghế, ly chén của quán nhậu ném vào ôtô. Nam cho xe chạy lên lề, vòng xuống đường, rượt đuổi nhóm đối phương và tông chết anh Hà Xuân Hải đang ngáng ở đầu xe.

Mỹ nới trừng phạt Venezuela

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez hôm nay xác nhận quyết định nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ "cho phép các công ty dầu khí Mỹ và châu Âu đàm phán nhằm khởi động lại hoạt động ở Venezuela". Bà nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chính phủ là "bắt đầu con đường hướng đến dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt phi lý gây ảnh hưởng tới toàn bộ người dân Venezuela".

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez

Trước đó, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết việc nới lỏng lệnh trừng phạt với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro được thực hiện theo yêu cầu của phe đối lập, nhằm hỗ trợ họ quay lại đàm phán ở Mexico City.

EU tuyên bố không để Ukraine cạn kiệt vũ khí

Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói rằng, khối này sẽ không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.“EU sẽ không để Ukraine cạn kiệt vũ khí”, hãng tin RT dẫn lời ông Borrell nói khi tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng nhiều nước châu Âu được tổ chức hôm 17/5.

Theo hãng tin RT, ông Borrell trước đó vào ngày 13/5 đã tuyên bố một gói viện trợ trị giá 526 triệu USD dành cho chính quyền Ukraine, nâng tổng số tiền viện trợ từ châu Âu kể từ đầu cuộc chiến lên 2,11 tỷ USD. Dự kiến, gói viện trợ này sẽ được sử dụng để mua các khí tài hạng nặng như xe tăng và pháo cho Ukraine.