[Tin nhanh tối 16-5-2022] Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang; Gã đàn ông đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử; Thành phố Thượng Hải mở cửa trở lại từ ngày 16/5; Kiev nói Moscow mất 27.400 quân.

Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Chiều 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can Trần Võ Công Minh (23 tuổi), Trần Minh Trí (22 tuổi), Lê Công Danh (21 tuổi), tất cả cùng trú tại TP Mỹ Tho, để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ba thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Ba thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Đây là 3 bị can có liên quan đến vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang gây xôn xao dư luận. Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h10 ngày 12/5, sau khi TAND tỉnh Tiền Giang tuyên án vụ án giết người xảy ra ngày 17.3.2021 tại quán karaoke X.O thì bị cáo Thạch Trung Nghĩa (25 tuổi, ngụ P.9, TP.Mỹ Tho, được tại ngoại trong vụ án) bước ra trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang thì bị 5 thanh niên vây đánh. Lúc này, khoảng 8 thanh niên khác đến giải vây cho Nghĩa. Trong lúc đánh nhau, một đối tượng trong nhóm giải vây cho Nghĩa đã rút súng bắn trúng 1 người trong nhóm kia.

Gã đàn ông đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ngày 16/5, VKSND TP Cần Thơ cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Phước Lộc (39 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về hành vi “Giết người”.

Trần Phước Lộc là nghi phạm sát hại vợ rồi tự tử. Theo kết quả điều tra ban đầu, nghi phạm Lộc và chị N.T.N.B (35 tuổi) kết hôn, có một con chung 10 tuổi. Từ tháng 2/2022, Lộc nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên ghen tuông. Giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị B. đề nghị ly hôn, song Lộc không đồng ý. Tối 4/5, chị B. đi làm về thì xảy ra cự cãi với chồng. Lộc lấy dao đâm vợ nhiều nhát, rồi bế lên giường ngủ, lấy chăn đắp lại. Sau đó, Lộc lấy hai chai thuốc trừ sâu để uống nhưng không chết và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Thành phố Thượng Hải mở cửa trở lại từ ngày 16/5

Sau quãng thời gian phong tỏa nghiêm ngặt để phòng dịch Covid-19, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ chính thức mở cửa trở lại từ ngày 16/5 tới.

Nhân viên cảnh sát TP Thượng Hải mặc đồ bảo hộ phong tỏa các cửa hàng thực phẩm sau đợt bùng dịch hôm 29-3. Ảnh: REUTERS
Nhân viên cảnh sát TP Thượng Hải mặc đồ bảo hộ phong tỏa các cửa hàng thực phẩm sau đợt bùng dịch hôm 29-3. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được phép mở cửa đợt này bao gồm trung tâm thương mại, chợ truyền thống và các hiệu làm tóc.

Các địa điểm như trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các nhà thuốc sẽ được phép mở cửa trở lại theo giai đoạn trong khi các chợ truyền thống và các hiệu cắt tóc cũng mở lại với công suất hạn chế. Bên cạnh đó, các chuyến bay giữa Thượng Hải và một số thành phố khác ở Trung Quốc cũng mở lại cùng ngày. Hiện vẫn chưa rõ người dân thành phố có được phép ra ngoài tự do hay vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách.

Kiev nói Moscow đã mất 27.400 quân

Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính, các lực lượng Nga đã mất khoảng 27.400 binh sĩ, 200 máy bay, 1.220 xe tăng và 164 trực thăng kể từ đầu chiến dịch tấn công quân sự vào nước láng giềng.

Các xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở thành phố Bucha, Ukraine ngày 4/3/2022. Ảnh Getty
Các xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở thành phố Bucha, Ukraine ngày 4/3/2022. Ảnh Getty

Trang Kyiv Independent trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, tính đến ngày 15/5, các lực lượng Ukraine cũng tiêu diệt 2.958 xe bọc thép chở quân nhân, 13 tàu chiến, 555 khẩu pháo, 416 máy bay không người lái (UAV), 195 hệ thống phóng đa tên lửa, 89 hệ thống chống tăng, 95 tên lửa hành trình, 42 trang thiết bị đặc biệt và 2.087 xe quân sự của Nga.

Chỉ tính riêng ngày 15/5/2022, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 11 mục tiêu của Nga trên không, bao gồm 2 trực thăng, 7 chiếc UAV Orlan-10 và 2 tên lửa hành trình.