[Tin nhanh tối 17-6-2021] Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn; Bắt giữ 2 đối tượng mua bán 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin; Tranh chấp đất đai, gửi đạn đe dọa hàng xóm; Nghi án nghịch tử sát hại dã man mẹ ruột; Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành phố; Máy bay chở khách bị trượt khỏi đường băng tại Crimea.

Hai đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn

Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt gồm Phạm Đình Lan và Hồ Doãn Tú khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil vào ngày 16-6.

Theo đó, Phạm Đình Lan (SN 1961, trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) sa lưới khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Đắk Tâm, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Thái (nay là Công an tỉnh Thái Nguyên) ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 23-12-1992 về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Cũng trong ngày 16-6, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Doãn Tú (SN 1972, trú tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại thôn Tân An, xã Đắk R’moan, TP Gia Nghĩa. Đối tượng Tú bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt vào ngày 14-10-2003 về tội mua bán trái phép chất ma túy và giả mạo chứng nhận, tài liệu của của cơ quan, tổ chức.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng cho Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy.

Hai đối tượng Và A Thào và Ly A Xà bị các trinh sát bắt giữ cùng 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng Và A Thào và Ly A Xà bị các trinh sát bắt giữ cùng 21kg ma túy đá và 8 bánh heroin. Ảnh: TTXVN

Trước đó, qua một thời gian mật phục, theo dõi, vào lúc 20h ngày 16-6, tại khu vực bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, các mũi trinh sát đã xác định được 2 đối tượng đi trên 2 xe máy, chở các bao tải chứa các chất ma túy bên trong. Ngay lập tức, đồng loạt các mũi trinh sát từ nhiều hướng đã áp sát, khống chế thành công 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là Ly A Xà (SN 1997) và Vàng A Thào (SN 2000), cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Số ma túy thu giữ được gồm 21 kg ma túy đá và 8 bánh heroin (trọng lượng khoảng 2,4 kg), được mua tại khu vực biên giới Việt-Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tranh chấp đất đai, gửi đạn đe dọa hàng xóm

Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Hoàng Minh Đức (SN 1992, trú xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vì có hành vi đe dọa giết người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 4-2018, Hoàng Minh Đức và hàng xóm là bà V.T.H tranh chấp về lối đi chung. Đối tượng đã nhiều lần chôn cột bê tông, làm hàng rào ngăn cản sự đi lại của gia đình bà H trên lối đi chung này. Tranh chấp giữa 2 gia đình đã được Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải quyết và buộc Hoàng Minh Đức phải mở lối đi cho gia đình bà H.

Tuy nhiên, Đức không chấp nhận phán quyết của tòa án, nhiều lần nhắn tin đe dọa bà H và gia đình. Ngày 14-6, đối tượng ném vào sân nhà bà H 1 hộp nhỏ, trong có 1 viên đạn súng quân dụng và 1 bức thư đe dọa sẽ giết cả gia đình. Bà H sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nghi án nghịch tử sát hại dã man mẹ ruột

Sáng 17-6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: dantri.com.vn

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Nguồn: dantri.com.vn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, con trai của bà P.T.S (68 tuổi, ngụ thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nghe tiếng la hét từ nhà mẹ mình ở gần đó nên tới để xem sự tình, phát hiện bà S đang nằm trước nhà, trên người đầy thương tích do bị chém và đã tử vong. Đứng gần đó là B.Q.T (38 tuổi, một con trai khác của bà S) đang lăm lăm hung khí trên tay.

Thấy người nhiều người tới, T vội vàng bỏ chạy và được người thân phối hợp với người dân khống chế đưa đến trụ sở công an xã. Hiện B.Q.T đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiến hành điều tra, làm rõ.

Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành phố

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 9 tỉnh, thành theo đúng kế hoạch vào ngày 20-6, nhưng vẫn duy trì biện pháp này ở tỉnh Okinawa cho đến ngày 11-7.

Thủ đô Tokyo được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 20-6-2021

Thủ đô Tokyo được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào ngày 20-6-2021

Theo đó, các địa phương được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đợt này gồm Thủ đô Tokyo, các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo và Okayama ở phía Tây, Aichi ở miền Trung, Hiroshima và Fukuoka ở phía Tây Nam, và Hokkaido ở phía Bắc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ khai mạc.

Máy bay chở khách bị trượt khỏi đường băng tại Crimea

Hãng thông tấn TASS ngày 17-6 đưa tin, 1 chiếc máy bay chở khách Boeing 767 thuộc Hãng hàng không Ikar của Nga đã bị trượt ra khỏi đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay thành phố Simferopol thuộc bán đảo Crimea.

Sự cố xảy ra khi máy bay chở theo 284 hành khách vừa bay từ Thủ đô Matxcơva đến, rất may không có ai bị thương. Các chuyến bay đi và đến sân bay này tạm thời bị gián đoạn, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.