[Tin nhanh tối 15-6-2021] Giải cứu người vợ bị chồng nghi ngáo đá kề dao dọa giết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội phong tỏa chung cư 13 tầng ở quận Long Biên; Cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai bị khởi tố; Bé trai 1 tuổi bò ra cửa gào khóc, người mẹ tử vong trong phòng; Giải cứu người vợ bị chồng nghi ngáo đá kề dao dọa giết; Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông; Quan chức Bộ quốc phòng Canada từ chức vì bê bối chơi golf.

Hà Nội phong tỏa chung cư 13 tầng ở quận Long Biên

UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) ngày 15-6 đã lập rào chắn, phong tỏa tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0.

Chung cư Sunrise Building 3, thuộc khu đô thị mới Sài Đồng, gồm hai khối nhà cao 13 tầng

Chung cư Sunrise Building 3, thuộc khu đô thị mới Sài Đồng, gồm hai khối nhà cao 13 tầng

Đây là nơi ở của bệnh nhân sinh năm 1992, là nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 qua việc xét nghiệm sàng lọc do Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai.

Cựu Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai bị khởi tố

Ông Nguyễn Thế Quang, 64 tuổi, nguyên Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cùng hai người bị cáo buộc lập dự toán trùng 7 biên chế với số tiền 2,3 tỷ đồng. Cả 3 người bị vừa bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Quang và 2 đồng phạm diễn ra từ năm 2013 đến 2016. Hồi năm 2017, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai từng kết luận ông Quang và một người khác sử dụng nguồn kinh phí và hợp thức hóa việc mua quà Tết trái quy định... với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Họ sau đó bị kỷ luật, nộp 8 tỷ đồng khắc phục.

Bé trai 1 tuổi bò ra cửa gào khóc, người mẹ tử vong trong phòng

Chiều 15-6, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên xác nhận đang cấp cứu cho một bé trai trong tình trạng nguy kịch.

Phòng trọ nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Phòng trọ nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, bé trai 1 tuổi này bò ra khỏi phòng trò tại hẻm 175 đường Y Moan (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) kêu khóc thảm thiết. Hàng xóm kiểm tra phát hiện mẹ bé là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, trú huyện Krông Năng) đã tử vong trong phòng, miệng sùi bọt mép và cơ thể nồng nặc mùi thuốc trừ sâu. Em bé sau đó nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng da tím tái, miệng sùi bọt mép. Vụ việc đang được điều tra.

Giải cứu người vợ bị chồng nghi ngáo đá kề dao dọa giết

Sáng 15-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp cùng lực lượng chức năng giải cứu thành công một phụ nữ bị chồng dùng dao kề cổ khống chế, đe dọa giết. Trước đó, tối 14-6, Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa nhận được tin báo việc chị L.T.N (31 tuổi, thuê trọ tại tổ 6, phường Long Bình) bị chồng là Lê Bảo Xuyên (35 tuổi) dùng dao khống chế, đe dọa.

Đối tượng Lê Bảo Xuyên bị cảnh sát khống chế, bắt giữ

Đối tượng Lê Bảo Xuyên bị cảnh sát khống chế, bắt giữ

Thấy Xuyên khoá cửa sắt kéo, dùng dao kề vào cổ vợ và liên tục la hét với biểu hiện “ngáo đá”, tổ công tác thuyết phục đối tượng và trấn an tinh thần nạn nhân. Đến 2h sáng, lợi dụng lúc Xuyên mất cảnh giác, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế đối tượng và giải cứu thành công chị N.

Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông

Ngày 15-6, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu đã tiến vào Biển Đông như là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan

Tàu sân bay USS Ronald Reagan

Hải quân Mỹ cho biết: “Ở Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay bằng máy bay cánh cố định từ hàng không mẫu hạm, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân”.

Quan chức Bộ quốc phòng Canada từ chức vì bê bối chơi golf

Phó Tham mưu trưởng quân đội Canada, Trung tướng Mike Rouleau ngày 14-6 đã tuyên bố từ chức sau khi truyền thông đưa tin ông chơi golf cùng cựu Tham mưu trưởng, Tướng Jonathan Vance - người đang bị điều tra vì cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục trong quân ngũ.

Ông Rouleau cho biết mình đã mời ông Vance chơi golf hôm 2-6 để rèn luyện sức khỏe và khẳng định hai người không thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Quân cảnh Canada đã mở một cuộc điều tra về ông Vance vào đầu tháng 2 vừa qua sau khi ông nghỉ hưu. Tướng Jonathan Vance phủ nhận mọi hành vi sai trái.