[Tin nhanh tối 16-6-2021] Mất hơn 800 triệu đồng sau cú điện thoại với CSGT “rởm”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái; Gã buôn ma túy gợi ý hối lộ 1 tỷ đồng; Phát hiện xe dán biển phòng chống dịch chở linh kiện súng; Mất hơn 800 triệu đồng sau cú điện thoại với CSGT “rởm”; Indonesia cảnh báo sóng thần sau động đất ở miền Đông; Mưa lớn ngập mỏ, 11 công nhân Trung Quốc thiệt mạng.

Bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái

​Ngày 16-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Giang (SN 1964, trú tại phường Minh Tân, TP Yên Bái), Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái về tội “Gian lận bảo hiểm y tế” (quy định tại Điều 215, Bộ Luật Hình sự).

Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái nơi ông Nguyễn Văn Giang làm việc

Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái nơi ông Nguyễn Văn Giang làm việc

Cũng liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố đối với Đặng Thanh Huệ (SN 1970, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) - là bác sĩ, Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện này, cùng về tội “Gian lận bảo hiểm y tế”.

Gã buôn ma túy gợi ý hối lộ 1 tỷ đồng

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thiện (30 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện

Tối 14-6, công an bắt quả tang Thiện đang tàng trữ ma túy, thu giữ một túi nylon nghi chứa 47 gram ma túy đá cùng nhiều đoạn ống nhựa chứa ma túy dạng viên nén. Thiện thường bán ma túy cho những kẻ nghiện trong khu vực. Đối tượng luôn mang theo hung khí trên xe để chống trả trong trường hợp bị phát hiện.

Làm việc với công an, nghi phạm gợi ý đưa 1 tỷ đồng để được bỏ qua hành vi phạm tội nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ từ chối.

Phát hiện xe dán biển phòng chống dịch chở linh kiện súng

Trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch phường Dĩnh Kế chiều 14-6, tổ công tác thuộc Công an TP Bắc Giang phát hiện ôtô 16 chỗ dán biển “xe phục vụ phòng chống dịch Covid-19” do P.Đ.T. (35 tuổi, ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển nên dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe có 2 bao tải chở linh kiện, phụ kiện súng hơi gồm 8 ống giảm thanh, 6 bộ khung súng, 4 nòng rời súng, 7 hộp đạn cùng nhiều linh kiện lắp ráp súng khác.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao tài xế cùng tang vật, phương tiện cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.

Mất hơn 800 triệu đồng sau cú điện thoại với CSGT “rởm”

Ngày 16-6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ việc lừa đảo qua điện thoại xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 8-6, chị Nguyễn T.N.Y. (24 tuổi, sinh viên trú tại khu Ký túc xá phía Tây, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Một người đàn ông xưng là “cán bộ Công an TP Đà Nẵng” đề nghị xác nhận cụ thể một số thông tin cá nhân liên quan đến tài sản hiện có.

Người này tiếp tục gửi cho chị một đường link, nói rằng đây là cơ sở để xác định chị có vi phạm pháp luật hay không. Sau đó, tài khoản Techcombank của chị Y. liên tục bị trừ tổng cộng 837 triệu đồng. Tối cùng ngày, chị trình báo với cơ quan Công an.

Indonesia cảnh báo sóng thần sau động đất ở miền Đông

Ngày 16-6, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các dư chấn và sóng thần sau khi trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm rung chuyển tỉnh Maluku ở miền Đông Indonesia. Trận động đất xảy ra lúc 11h43 ngày 16-6, có tâm chấn ở độ sâu 10km, cách khu vực Maluku Tengah 67km về phía Đông Nam. Theo báo cáo ban đầu, động đất đã làm hư hại các tòa nhà và các cơ cở công cộng.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất. Tháng 12-2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter đã làm rung chuyển bờ biển Sumatra của Indonesia, gây ra sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương và làm khoảng 220.000 người thiệt mạng.

Mưa lớn ngập mỏ, 11 công nhân Trung Quốc thiệt mạng

11 thi thể đã được tìm thấy sau sự cố ngập nước xảy ra ngày 12-6 tại một mỏ sắt ở tỉnh Thiểm Tây phía Bắc Trung Quốc. Sau khi bơm hết nước nơi công nhân bị mắc kẹt, 11 thi thể đã được phát hiện. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục để tìm 2 công nhân khác trong đống bùn đá sâu 3m.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ ngập mỏ sắt ở tỉnh Thiểm Tây phía Bắc Trung Quốc.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ ngập mỏ sắt ở tỉnh Thiểm Tây phía Bắc Trung Quốc.

Trong khi đó, lũ quét do mưa lớn đã cuốn trôi một lán trại của những người hái đông trùng hạ thảo ở vùng núi xa xôi ở Bhutan ngày 16-6 làm 10 người thiệt mạng và 5 người bị thương, trong khi lũ lụt tại nước láng giềng Nepal làm 7 người mất tích.